Trong hai ngày diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Y học bào thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị can thiệp bào thai đa chuyên ngành", Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của các chuyên gia quốc tế, đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế, lãnh đạo nhiều bệnh viện, trường đại học và các hội chuyên môn trong lĩnh vực sản khoa, di truyền học và y học bào thai.
Điểm nhấn của chương trình không chỉ là các báo cáo khoa học hay hoạt động đào tạo thực hành, mà còn là Diễn đàn Chiến lược quốc gia về phát triển Y học bào thai tại Việt Nam - nơi nhiều vấn đề mang tính dài hạn được đưa ra thảo luận: phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng mô hình điều trị đa chuyên ngành và mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu cho người bệnh.
Cuộc đua của y học hiện đại đang bắt đầu từ trước khi một em bé được sinh ra
Trong nhiều thập kỷ, nhiệm vụ của bác sĩ sản khoa chủ yếu là theo dõi thai kỳ và chuẩn bị cho quá trình sinh nở.
Ngày nay, với sự phát triển của siêu âm chuyên sâu, MRI thai nhi (fetal MRI), ứng dụng AI hỗ trợ phân tích hình ảnh, di truyền học và giải trình tự gen, y học đã tiến thêm một bước: nhiều bệnh lý có thể được phát hiện, tiên lượng và trong một số trường hợp được can thiệp ngay từ khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Ê-kíp Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec thực hiện truyền máu thai nhi - một trong 11 kỹ thuật can thiệp bào thai được Bộ Y tế giao triển khai.
Điều này đang làm thay đổi cách các quốc gia đầu tư cho hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thay vì chỉ tập trung điều trị sau sinh, nhiều nước ưu tiên phát hiện sớm, can thiệp sớm và xây dựng các trung tâm Y học bào thai đa chuyên ngành như một mắt xích quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số.
Kết nối tri thức thay vì nhập khẩu tri thức
Một trong những điểm đáng chú ý của hội thảo là cách tiếp cận không dừng ở việc mời chuyên gia quốc tế đến báo cáo hay chia sẻ kinh nghiệm. Các chuyên gia như GS. Jan Deprest, Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD), GS. Brynn Levy đã trực tiếp tham gia đào tạo, GS. Alireza Shamshirsaz tham gia trực tuyến, cùng thảo luận chuyên môn và trao đổi với đội ngũ bác sĩ Việt Nam.
Song song với đó là chương trình thực hành trên mô hình mô phỏng siêu thực, cho phép học viên luyện tập các kỹ thuật can thiệp bào thai trong môi trường có độ chân thực cao trước khi áp dụng trên lâm sàng.

GS. Jan Deprest hướng dẫn đào tạo Hands-on trên mô hình siêu thực
Theo các chuyên gia, đây là xu hướng đào tạo được các trung tâm Y học bào thai tiên tiến trên thế giới áp dụng nhằm nâng cao năng lực thực hành và bảo đảm an toàn người bệnh.
Một bước đi đáng chú ý của mô hình bệnh viện đại học
Đăng cai tổ chức chương trình là Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), đơn vị phối hợp cùng Đại học Phenikaa, Hội Di truyền Y học Việt Nam với sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD).
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô sự kiện mà ở cách tiếp cận: thay vì phát triển đơn lẻ, bệnh viện lựa chọn xây dựng mạng lưới kết nối với các tổ chức quốc tế, các hội nghề nghiệp, cơ quan quản lý và hệ thống bệnh viện trong nước để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.
Hiện PhenikaaMec (Thành viên Tập đoàn Phenikaa) là bệnh viện ngoài công lập tiên phong được Bộ Y tế giao triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai, đồng thời phát triển Trung tâm Y học bào thai theo mô hình đa chuyên ngành.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, sự phát triển của Y học bào thai không thể chỉ dựa vào đầu tư thiết bị hay một vài kỹ thuật mới.

TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh vai trò của kết nối đa chuyên ngành trong phát triển hệ sinh thái Y học bào thai tại Việt Nam.
"Điều quan trọng là tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa cơ quan quản lý, các bệnh viện, trường đại học, hội nghề nghiệp và các đối tác quốc tế. Khi tri thức được chia sẻ, đào tạo được chuẩn hóa và hợp tác được mở rộng, đội ngũ bác sĩ sẽ có thêm điều kiện tiếp cận những tiến bộ mới nhất của thế giới, từ đó mang lại nhiều cơ hội điều trị hơn cho người bệnh." TS.BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.
Giá trị của một diễn đàn không chỉ nằm ở những ngày hội thảo
Những phiên báo cáo rồi sẽ khép lại. Những bài trình bày khoa học rồi sẽ được công bố. Nhưng điều có thể tạo ra giá trị lâu dài chính là những mối liên kết được hình thành giữa các chuyên gia, các bệnh viện, các trường đại học và các tổ chức quốc tế.
Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển với tốc độ rất nhanh, khoảng cách giữa các quốc gia không còn chỉ được đo bằng thiết bị hay cơ sở vật chất, mà còn bằng khả năng kết nối tri thức toàn cầu.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế và Hội Di truyền Y học Việt Nam
Ở góc độ đó, hội thảo và diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn là minh chứng cho xu hướng chủ động hội nhập của y học Việt Nam - nơi các bệnh viện không chỉ tiếp nhận công nghệ, mà đang từng bước tham gia vào mạng lưới hợp tác quốc tế để cùng phát triển những lĩnh vực chuyên sâu, trong đó có Y học bào thai.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bệnh viện Đại học Phenikaa (Thành viên Tập đoàn Phenikaa):
Địa chỉ: Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Hotline: 1900 2262
Website: https://phenikaamec.com