Điều 3 oanh tạc cơ tàng hình đến căn cứ chiến lược, Mỹ gửi thông điệp "sắc lạnh" tới ai?

Hoài Giang |

Sau hành trình 29 giờ từ Căn cứ Không quân Whiteman, Montana 3 chiếc oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ tới căn cứ trên Đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương vào ngày 12/8/2020.

Đây là lần điều động lớn đầu tiên của Lực lượng đặc nhiệm ném bom Mỹ kể từ sau đợt triển khai những chiếc B-2 Spirit và F-22 Raptor tới căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam Hawaii vào tháng 1/2019 nhằm gửi "thông điệp" tới các đồng minh và đối thủ tiềm tàng của Mỹ.

Hoạt động này cũng đánh dấu lần đầu tiên máy bay B-2 được điều đến để hỗ trợ Bộ tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) kể từ khi việc hiện diện liên tục của oanh tạc cơ thuộc Không quân Mỹ (USAF) tạm ngưng trong khu vực vào tháng 4/2020.

Vào tháng 1/2020, do căng thẳng sau vụ ám sát Tướng Iran Soleimani, những chiếc B-52 của Phi đội ném bom viễn chinh số 20 được triển khai tới Diego Garcia thay vì Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar và từ đây đã thực hiện các phi vụ ở Iraq, Syria và Afghanistan.

Điều 3 oanh tạc cơ tàng hình đến căn cứ chiến lược, Mỹ gửi thông điệp sắc lạnh tới ai? - Ảnh 1.

Từ căn cứ tại Diego Garcia, oanh tạc cơ B-2 Spirit có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu ở Châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

Trong khi B-2 đóng tại Diego Garcia dự kiến cũng sẽ tham gia vào các hoạt động chung với các đồng minh trong khu vực, thì những chiếc B-1 Lancer tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam vẫn tiếp tục thực hiện các phi vụ tầm xa ở Tây Thái Bình Dương.

Vào ngày 7/8, một chiếc B-1 từ Phi đội ném bom viễn chinh số 37 đã tập trận cùng 8 chiếc F-2 và 6 chiếc F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), sau đó tiến hành một nhiệm vụ chung với cụm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Biển Nhật Bản.

Diego Garcia đang đóng vai trò là căn cứ hậu cần quan trọng cho các oanh tạc cơ tác chiến trong vùng hoạt động của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM).

Các cơ sở quân sự của Quân đội Mỹ trên Đảo Diego Garcia bao gồm 2 đường băng song song dài khoảng 3.700 mét, các sân đỗ rộng rãi cho oanh tạc cơ hạng nặng, một cảng nước sâu phục vụ cho các tàu chiến cỡ lớn cùng cơ sở vật chất cho hàng nghìn binh lính.

Diego Garcia là một "địa điểm thuận lợi" để triển khai oanh tạc cơ vì nó gần với một số khu vực mà Washington đang tìm cách áp dụng chính sách "gây sức ép tối đa" nhằm vào các đối thủ thông qua việc hỗ trợ các cụm tấn công tàu sân bay của Hải quân Mỹ (USN)

Máy bay ném bom B-2 Spirit thử nghiệm ném bom chống boong-ke MOP (Massive Ordnance Penetration) GBU-57.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại