B-1 Lancer

Điều 3 oanh tạc cơ tàng hình đến căn cứ chiến lược, Mỹ gửi thông điệp "sắc lạnh" tới ai?

Quân Sự 2020-08-15T19:59:00

Sau hành trình 29 giờ từ Căn cứ Không quân Whiteman, Montana 3 chiếc oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ tới căn cứ trên Đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương vào ngày 12/8/2020.

Quân đội Mỹ chú trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ chú trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Quân Sự 2020-06-12T09:32:00

Chính phủ Đức ngày 10-6 xác nhận, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho Berlin rằng họ đang xem xét cắt giảm số quân Mỹ tại Đức và điểm đến có thể là châu Á - Thái Bình Dương.

Không quân Mỹ điều oanh tạc cơ đến Guam, tất cả là vì Trung Quốc?

Không quân Mỹ điều oanh tạc cơ đến Guam, tất cả là vì Trung Quốc?

Quân Sự 2020-05-06T15:22:00

Kể từ khi máy bay ném bom B-52 rời khỏi đảo Guam vào ngày 17/4, Không quân Mỹ lập tức đưa máy bay ném bom B-1 đến khu vực Tây Thái Bình Dương thông qua các chuyến bay từ căn cứ ở lục địa Mỹ, bao gồm chuyến bay kéo dài 32 giờ từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota đến biển Đông và quay trở lại vào tuần trước.

Nước cờ của Mỹ khi rút hết máy bay ném bom khỏi Guam

Nước cờ của Mỹ khi rút hết máy bay ném bom khỏi Guam

Quân Sự 2020-04-28T13:59:00

Lần đầu tiên trong 16 năm, Không quân Mỹ không duy trì bất cứ máy bay ném bom hạng nặng nào tại đảo Guam.

Vì sao sau hơn nửa thế kỷ, 'pháo đài bay' B-52 vẫn chưa ngừng cất cánh?

Vì sao sau hơn nửa thế kỷ, 'pháo đài bay' B-52 vẫn chưa ngừng cất cánh?

Quân Sự 2020-03-30T14:32:00

Vì sao ra đời hơn nửa thế kỷ, vì sao trong khi các máy bay ném bom hiện đại hơn và “trẻ” hơn đã về hưu, mà Mỹ vẫn tin dùng oanh tạc cơ B-52? Và cứ mỗi khi cần dằn mặt nước nào đó, Washington lại cho B-52 cất cánh?

Không quân Mỹ chọn 'pháo đài bay' B-52 là oanh tạc cơ tương lai

Không quân Mỹ chọn 'pháo đài bay' B-52 là oanh tạc cơ tương lai

Quân Sự 2020-03-04T10:59:00

Tương lai của Không quân Mỹ vừa tiến về phía trước vừa gắn liền với quá khứ. Máy bay ném bom của tương lai đã được quyết định: Chúng là B-21 Raider, hiện đang được phát triển, và “pháo đài bay” B-52 Stratofortress, ra đời từ những năm 1950-1960, có tuổi đời lớn hơn các phi công lái chúng.

Bức ảnh chụp máy bay ném bom B-1 của Mỹ tới Saudi Arabia hé lộ bí mật gì?

Bức ảnh chụp máy bay ném bom B-1 của Mỹ tới Saudi Arabia hé lộ bí mật gì?
Quân Sự 2019-10-30T13:30:00

Trước đó không hề có thông tin cụ thể về việc Mỹ sẽ triển khai các máy bay ném bom B-1 Lancer tới Saudi Arabia.

Nga hạ hàng loạt tên lửa Mỹ tấn công Syria, Lockheed Martin cải tiến sâu “sát thủ” JASSM-XR

Nga hạ hàng loạt tên lửa Mỹ tấn công Syria, Lockheed Martin cải tiến sâu “sát thủ” JASSM-XR

Quân Sự 2018-09-12T09:29:00

Ngày 10.09.2018, Bộ Quốc phòng trong một tuyên bố chính thức cho biết, tập đoàn công nghiệp Quốc phòng Lockheed Martin Corp. nhận được hợp đồng trị giá 51 triệu USD hiện đại hóa sâu tên lửa không đối đất tầm xa (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extreme Range - JASSM-XR).

Mỹ tạm rút máy bay ném bom B-1 khỏi cuộc chiến chống IS

Mỹ tạm rút máy bay ném bom B-1 khỏi cuộc chiến chống IS

Quân Sự 2016-02-21T15:45:00

Phi đội máy bay ném bom B-1 Lancer Mỹ đang triển khai tại Trung Đông đã được đưa trở về nước để nâng cấp.

Mỹ lộ tham vọng phát triển siêu chiến đấu cơ thế hệ mới

Mỹ lộ tham vọng phát triển siêu chiến đấu cơ thế hệ mới

Quân Sự 2015-06-12T23:32:00

Không quân Mỹ có thể chi ra 60 tỷ USD để đầu tư cho dự án phát triển một thế hệ máy bay tàng hình cỡ lớn thay thế cho cả B-1 Lancer lẫn B-52 Strafortress và hỗ trợ cho B-2 Spirit.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại