*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ vì kế hoạch triển khai nhiều tên lửa và hệ thống phòng thủ ở các nước láng giềng, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố từ phía quân đội Trung Quốc về đợt tập trận tấn công đổ bộ xem như động thái 'dằn mặt' sau chuyến thăm của 3 quan chức Mỹ tới Đài Loan.
Mỹ vừa mới tiết lộ kế hoạch bố trí vũ khí ở miền Bắc Australia, kế hoạch này nhằm ngăn chặn Trung Quốc từ ngoài tầm với của tên lửa Bắc Kinh.
Hải quân Mỹ đang đối mặt với khả năng thiếu hụt lực lượng ở vùng biển châu Á –Thái Bình Dương thời gian tới trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Mỹ mới đây đã công bố thử nghiệm thất bại của ICBM Minuteman III, chuyên gia đã chỉ ra mục đích thực sự sau công bố này.
Hải quân Mỹ vừa cho chúng ta thấy cách họ có thể chống lại hạm đội Trung Quốc bằng các robot tàng hình, hệ thống thông tin liên lạc tinh vi và tàu chiến mạnh mẽ bắn tên lửa công nghệ cao ở khoảng cách xa.
Việc Mỹ - Trung cùng gia tăng hoạt động quân sự nhất là ở eo biển Đài Loan có thể khiến căng thẳng giữa hai nước kéo dài.
Trung Quốc và Triều Tiên có 'động thái ngầm' tăng cường quan hệ hợp tác để đối phó với sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Dưới sự thúc ép từ phía Mỹ, NATO sẽ có tuyên bố và hành động nhưng chỉ mang tính biểu tượng đối phó với Trung Quốc.
Báo cáo “Nước Anh trên toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh” đã chỉ rõ những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Ra đời từ Chiến tranh Lạnh và được trang bị hỏa lực đủ để phá hủy hàng chục thành phố của Liên Xô chỉ trong một lần tấn công, USS Ohio, tàu ngầm lớn nhất mà Hải quân Mỹ từng đưa ra biển, đã bị tước tên lửa hạt nhân.
Nhật Bản đã đề xuất với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thỏa thuận tạm thời trong một năm về chia sẻ chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ tại quốc gia châu Á trong khi hai nước tiếp tục tiến hành đàm phán thỏa thuận có thời hạn dài hơn.
Tâm điểm