Đặc nhiệm Ukraine được trang bị “khủng” cỡ nào?

Hồng Anh |

Với sự hỗ trợ về khí tài và sự huấn luyện của phương Tây, phương thức hoạt động và vũ khí của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Súng trường AK-74. Ảnh: Youtube

Súng trường AK-74. Ảnh: Youtube

Cuộc chiến tại Ukraine bước sang tháng thứ 6 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Giống như nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trước đây, chiến thuật, vũ khí, thậm chí cả các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đều có những nét giống với với các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz và Alpha của Nga.

Nhưng hiện giờ, với sự hỗ trợ chủ yếu của phương Tây, phương thức hoạt động và vũ khí của đặc nhiệm Ukraine đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Dưới đây là danh sách các loại vũ khí mà lực lượng đặc nhiệm Ukraine được trang bị để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Súng trường tấn công - xương sống của đặc nhiệm Ukraine

Mặc dù lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang dần hiện đại hóa nhưng họ vẫn giữ lại một số vũ khí có từ thời Liên Xô. Súng trường chủ lực của quân đội Ukraine là dòng AK-74.

Những khẩu súng trường tấn công này sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm nhỏ hơn và nhẹ hơn so với đạn của AK-47, có xu hướng phân mảnh khi chạm vào mục tiêu AK-74 có tầm bắn hiệu quả từ 500 đến 800m tùy vào từng loại mục tiêu và tầm bắn tối đa có thể lên đến 3.000m.

Xét ở góc độ quân sự, AK-74 cho phép khai hỏa tự động một cách có kiểm soát để thực hiện nỗ lực áp chế.

AK-74 là vũ khí đáng tin cậy và dễ điều khiển, sử dụng hệ thống piston khí hành trình, rất thích hợp với môi trường lạnh giá của Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã trang bị cho khẩu súng trường này các phụ kiện hiện đại nhất, gồm ống ngắm Eotech sử dụng bộ khuếch đại 3X, giá đỡ, đèn và bộ triệt âm.

Tiếp đến là súng trường AKS-74U – biến thể rút gọn của súng trường tấn công AK-74. AKS-74U nặng 2,7 kg, dài 735mm khi mở báng và 490mm khi gấp báng, nòng súng dài 210mm. Súng có tốc độ bắn 700 phát/phút với sơ tốc đầu đạn 720m/s.

Do có kích cỡ nhỏ gọn nên AKS-74U rất thích hợp sử dụng bên trong các loại phương tiện và phù hợp với tác chiến tầm gần. Tuy vậy, với thiết kế tương đối ngắn, tầm bắn của AKS-74U kém hơn so với AK-74.

Thêm vào đó, AKS-74U không được tích hợp thanh rail cho phép gắn thêm các kính ngắm hay thiết bị phụ trợ và thay vào đó là sử dụng các loại kính ngắm với đai sắt được gắn cố định trên thân súng.

Với những nhược điểm kể trên, AKS-74U không được sử dụng phổ biến. Lực lượng Ukraine chỉ sử dụng vũ khí này trong những tình huống cụ thể và đôi khi trang bị thêm thiết bị giảm thanh.

Ngoài 2 loại súng trên, đặc nhiệm Ukraine còn được trang bị súng trường tấn công Fort-221 do công ty PRC Fort sản xuất theo giấy phép khẩu TAR-21 của Israel. Fort-221 sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm chuẩn Liên Xô thay vì 5,56x45mm chuẩn NATO.

Băng đạn được đặt phía sau cò súng, giúp khẩu súng có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều trong khi chiều dài của nòng súng vẫn được đảm bảo. Trên thực tế Fort-221 ngắn hơn một chút so với AKS-74U.

Fort-224 có thiết kế tương tự như Fort-221, sử dụng đạn cỡ nòng 5,56x45 mm. Đây là loại vũ khí dễ tháo lắp và rất hiện đại, với tốc độ bắn từ 700 đến 1.000 phát/phút, chiều dài nòng súng 330mm, băng đạn chứa 30 viên. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, nó có thể được trang bị đèn chiến thuật, ống ngắm quang học x3, x4 và ống ngắm nhìn xuyên đêm.

Súng bắn tỉa

Trong khi phần lớn quân đội Ukraine vẫn dùng súng trường SVD Dragunov để thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa thì các đơn vị đặc nhiệm của nước này sử dụng loại vũ khí hiện đại hơn nhiều, đó là súng trường bắn tỉa Zbroyar Z-10.

Đặc nhiệm Ukraine được trang bị “khủng” cỡ nào? - Ảnh 1.

Súng trường bắn tỉa Zbroyar Z-10. Ảnh: Firearm blog


Zbroyar Z-10 được chế tạo dựa trên thiết kế của súng trường chiến đấu AR-10 sử dụng loại đạn 7,62×51mm của NATO.

Là phiên bản cải tiến của AR-10, Zbroyar Z-10 rất dễ tháo lắp và cực kỳ chính xác. Các xạ thủ có thể trang bị cho vũ khí này nhiều loại kính ngắm, giá đỡ 2 chân, đèn chiếu sáng, hệ thống laser và những phụ kiện khác.

Báng súng có thể gấp gọn được. Đây là loại súng trường bán tự động, có tầm bắn và độ chính xác cao hơn cả SVD Dragunov và các phiên bản khác nhau của dòng AK.

Súng ngắn

Glock 17 của Áo là một trong mẫu súng lục bán tự động phổ biến nhất, được đa số các đơn vị quân đội, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng cảnh sát trên thế giới tin dùng. Đây là mẫu súng lục có cấu tạo đơn giản, chỉ với 34 bộ phận nhưng rất tin cậy.

Glock 17 dùng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s.

Dù có trọng lượng khá nhẹ do có cấu trúc khung bằng nhựa nhưng mẫu súng này vẫn duy trì được hỏa lực mạnh mẽ.

Khẩu súng nguyên bản chỉ có chế độ bán tự động, tuy nhiên một số mẫu cải tiến còn có thêm chế độ tự động hoàn toàn với khả năng lựa chọn chế độ bắn. Khi khai hỏa, nòng di chuyển ngược về phía sau khoảng 3 mm, cho đến khi viên đạn rời khỏi nòng và áp lực trong buồng đạn giảm xuống mức an toàn.

Đặc nhiệm Ukraine được trang bị “khủng” cỡ nào? - Ảnh 2.

Súng ngắn Fort 17. Ảnh: modernfirearms


Tiếp đến là súng lục Fort-17. Fort-17 là loại súng lục mới, do tập đoàn chế tạo vũ khí RPC Fort của Ukraine sản xuất dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm và có thể là cả quân đội nước này. Đây là mẫu súng bán tự động có khung bằng nhựa, dài 180mm.

Về cơ bản Fort-17 là phiên bản cải tiến của súng lục Fort 12, nó có trọng lượng nhẹ hơn, với dây đéo lưng có thể tháo rời. Mẫu súng này sử dụng loại đạn đạn 9x18mm Makarov, với hộp đạn chứa 13 viên.

Súng máy

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine ưa chuộng sử dụng súng máy hạng nhẹ Fort-401 được nước này sản xuất dựa theo nguyên mẫu IMI Negev của Israel. Súng có cỡ nòng 5,56x45mm đạt tốc độ bắn 1.000 phát/phút, tầm bắn 300-1.000m, hộp tiếp đạn 35 hoặc 150 viên.

Dù có trọng lượng chưa đến 8kg, nhưng Fort-401 cung cấp hỏa lực mạnh mẽ cho các lực lượng đặc biệt Ukraine. Đây là một loại vũ khí rất đáng tin cậy được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, từ sa mạc khắc nghiệt của Israel cho đến thời tiết băng giá của Ukraine.

Nhờ được trang bị nhiều vũ khí lợi hại, từ súng trường AK, được chế tạo lần đầu vào những năm 1940, đến những khẩu Glock hiện đại, lực lượng đặc nhiệm có thể đảm nhiệm nhiệm vụ khác nhau trong chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại