Khóc lóc, quỳ lạy xin CSGT tha vì vi phạm giao thông

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu nữ khóc lóc, gào thét xin CSGT bỏ qua lỗi không đội mũ bảo hiểm và không mang theo giấy tờ đang là chủ đề hot trên mạng.

Được đăng tải trên một fanpage từ sáng nay (12/6), đoạn clip dài gần 1 phút với tiêu đề "Khóc lóc, quỳ lạy, giằng co, gào thét xin CSGT vì vi phạm giao thông" đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt và gây nên những luồng dư luận trái chiều.

Theo thông tin có được từ những gì người chứng kiến ghi lại thì người thiếu nữ trong đoạn clip này đã vi phạm luật giao thông khi không đội mũ bảo hiểm và thậm chí còn không xuất trình được các giấy tờ liên quan.Vì quá hoảng sợ khi CSGT mời về trụ sở làm việc, thiếu nữ này đã khóc lóc, gào thét và bám vào xe để xin CGST bỏ qua lỗi vi phạm gây nên cảnh hỗn loạn trên đường.


	Đoạn clip đang gây nên những ý kiến trái chiều (Ảnh cắt ra từ clip)

Đoạn clip đang gây nên những ý kiến trái chiều (Ảnh cắt ra từ clip)

Chứng kiến đoạn clip này, đa phần các cư dân mạng đều tỏ ra bất bình và lên tiếng chỉ trích cách hành xử của thiếu nữ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng CSGT nên có cách hành xử hợp lý hơn trong trường hợp này dù họ đang làm đúng luật.


	Cô gái gào thét, bám vào xe để xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm (Ảnh cắt ra từ clip)

Cô gái gào thét, bám vào xe để xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm (Ảnh cắt ra từ clip)

"Đã vi phạm luật giao thông, không mang theo giấy tờ xe lại còn có những hành động điên rồ. Cô gái này thật không biết suy nghĩ.", thành viên có nickname Mèo con bình luận.

"Làm sai thì phải chấp nhận bị phạt chứ sao lại có những hành động gây hỗn loạn nơi công cộng thế này. Thậm chí những người đi đường chứng kiến sự việc không những không can ngăn mà lại chỉ trích CSGT, thật khó hiểu!. Tôi ủng hộ CSGT trong trường hợp này.", Thủy Trần bình luận.

"Vi phạm luật giao thông mà còn có những hành động như vậy. Đúng là người vô ý thức.", Công Lý bình luận một cách gay gắt.

"CSGT làm thế là đúng luật, chẳng hiểu sao mấy người đi đường lại chỉ trích họ. Họ làm thế nên cô gái trong clip này mới được thể làm loạn lên. Sai rồi không chịu nhận, lại còn khóc lóc gào thét như thể mình bị oan. Thật vô ý thức", Hồng Loan bình luận.

"Tất nhiên là CSGT đúng, tuy nhiên khi cô gái đang bị kích động có thể do thần kinh kém,cũng có thể do sợ vì điều gì đó. Các anh nên hành xử nhẹ nhàng giải thích hoặc gọi người nhà cô gái đó ra để giúp cô gái ổn định lại tinh thần cũng như tránh dư luận và những người đi đường hiểu nhầm". Anh Minh bình luận.


	(Ảnh cắt ra từ clip)

(Ảnh cắt ra từ clip)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại