Công chúa Thái Lan vẫn bất tỉnh sau 3 tuần đột quỵ

Bình Giang |

Hoàng gia Thái Lan vừa ra thông cáo cho biết, Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha vẫn bất tỉnh sau hơn 3 tuần đột quỵ vì bệnh tim.

Công chúa Thái Lan vẫn bất tỉnh sau 3 tuần đột quỵ - Ảnh 1.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha

Con gái cả của Vua Thái Maha Vajiralongkorn bất tỉnh từ ngày 15/12/2022 vì rối loạn nhịp tim, sau khi nhiễm vi khuẩn mycoplasma.

Thông cáo cho biết “tình trạng chung của Công chúa là vẫn bất tỉnh”.

“Các bác sĩ tiếp tục cho dùng thuốc và thiết bị hỗ trợ chức năng tim, phổi, và thận, cho dùng kháng sinh và theo dõi tình trạng sát sao”, thông cáo cho biết.

Công chúa 44 tuổi ngã quỵ khi đang chuẩn bị cho một cuộc đua chó ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Bà đã được đưa về bệnh viện ở thủ đô Bangkok để điều trị.

Bà là một trong ba người con có tước hiệu chính thức của Vua Vajiralongkorn, vì thế bà cũng là người thuộc hàng thừa kế theo luật kế vị và hiến pháp Thái Lan.

Vua Thái vẫn chưa chính thức chọn người kế vị và chưa có thảo luận chính thức nào về việc đưa công chúa lên ngai vàng.

Là luật sư đã có bằng tiến sĩ ở ĐH Cornel, Công chúa Bajarakitiyabha từng làm đại sứ ở Áo, Slovenia và Slovakia, làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý, Bộ Tư lệnh An ninh hoàng gia và Đại sứ Thái Lan tại Uỷ ban Pháp luật và công lý Liên Hợp Quốc.

Bà sinh ngày 7/12/1978. Mẹ của bà là Công chúa Soamsawali - vợ cả của Vua Vajiralongkorn.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại