Công an quận Cầu Giấy: tài xế Doãn Quý Phiến vẫn đang sinh hoạt bình thường

Hoàng Hải |

Lãnh đạo Công an cũng như Viện kiểm sát quận Cầu Giấy đều cho biết, các đơn vị này chưa nhận được bất kì thông tin nào về việc tài xế Doãn Quý Phiến tử vong.

Chiều 19/8, trên một số trang mạng xã hội facebook đăng tải thông tin về việc ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại số 373, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong.

Ông Phiến được xác định là người điều khiển ô tô loại 16 chỗ đưa đón học sinh trong vụ việc nam sinh Lê Hoàng L. (6 tuổi, học lớp 1, trường Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe và tử vong ngày 6/8.

Trước sự việc trên, chiều 19/8, trao đổi với PV, Trung tá Trần Văn Hoá - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc ông Doãn Quý Phiến tử vong.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho hay: Cơ quan điều tra đã liên lạc với ông Phiến và được biết ông vẫn sinh hoạt bình thường.

Cũng trong chiều 19/8, thông tin với PV, một vị lãnh đạo Viện kiểm sát quận Cầu Giấy cho hay đơn vị không nhận được thông tin nào về việc nam tài xế Phiến tử vong.

Công an quận Cầu Giấy: tài xế Doãn Quý Phiến vẫn đang sinh hoạt bình thường - Ảnh 1.

Căn nhà số 373 đường Cầu Giấy là 1 cửa hàng mua bán điện thoại. Theo thông tin từ cơ quan công an, căn nhà này là nơi gia đình ông Phiến sinh sống.

Có một số thông tin cho rằng vào ngày 19/8, ông Doãn Quý Phiến được đưa vào Bệnh viện 19-8 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tuy nhiên khi trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện 19-8 cho biết, trong ngày đơn vị này không tiếp nhận bệnh nhân nào là Doãn Quý Phiến.

Chiều 19/8, theo quan sát của PV, ngôi nhà số 373 đường Cầu Giấy khóa kín cửa. Ngôi nhà này đang là treo biển một cửa hàng sửa chữa điện thoại.

Công an quận Cầu Giấy: tài xế Doãn Quý Phiến vẫn đang sinh hoạt bình thường - Ảnh 2.

Thông tin về việc tài xế Phiến tử vong được đăng tải trên mạng xã hội facebook ngày 19/8. (Ảnh: CAND)

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford Transit BKS 29B 069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway) để đi đón học sinh đến trường học.

Xe ô tô do ông Phiến điều khiển đón tổng số 13 cháu học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng L. (trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Chiếc xe sau đó quay lại đậu ở bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Đến 15h30 phút cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway đón các cháu học sinh.

Sau đó, khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa bé vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Tại buổi họp báo trưa 7/8, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, qua điều tra ban đầu xác định cháu L. tử vong trước khi vào viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại