*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Luật sư cho biết nhiều khách hàng mua, trao đổi kỳ nghỉ chưa được xác định là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, họ vẫn có thể được nhận lại tiền trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, dù doanh nghiệp liên quan chưa bị khởi tố.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà các doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận, lựa chọn và dẫn dụ nạn nhân.
Ngày 16/6, Bộ Công an thông tin, vừa qua, lực lượng Công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo toàn được tài sản cho người dân.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2026, công ty này đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số 1,207 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các hình thức "hụi, họ" sau khi nhiều vụ đổ vỡ dây hụi xảy ra tại các địa phương, gây thiệt hại lớn về tài sản và phát sinh tranh chấp.
Chiều 19/6, TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, đồng sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy - Nhật Hoàng") và 2 bị cáo khác cùng 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 194 đối tượng liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, tạm giữ tiền, tài sản lên đến gần 700 tỷ đồng.
Cơ quan Công an xác định đến nay đã có hơn 30 công ty hoạt động kinh doanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu), giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.
Người dân chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức của cơ quan Nhà nước.
Do tin tưởng, chị H. đưa điện thoại cho Quang tự thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản cá nhân của Quang.
Cơ quan CSĐT xác định, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương đã đăng tải 09 video clip trên tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208).