*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong đơn kháng cáo, bà Quy khẳng định mình không được tập huấn việc đưa đón học sinh từ công ty Hồng Hà. Bên cạnh đó bà đề nghị xem xét trách nhiệm trường Gateway trước sự việc học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón.
Kết thúc phiên xét xử sáng 14/1, bị cáo Nguyễn Bích Quy bị tuyên án 24 tháng tù, người này sau đó đã khẳng định mình không có tội và sẽ kháng cáo.
Sau hơn 1 ngày tranh luận, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án nam sinh Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào tháng 8/2019.
Tại phiên toà ngày 14/1, bà Nguyễn Bích Quy khẳng định thời điểm phát hiện cháu Long, cháu bé đã tử vong bởi các dấu hiệu như chân tay duỗi thẳng, người cứng đơ...
Ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy xét xử sơ thẩm vụ bé trai học lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến tử vong xảy ra vào tháng 8/2019.
Sáng mai (14/1), TAND quận Cầu Giấy sẽ đưa ra xét xử 3 bị cáo trong vụ án nam sinh L.H.L. học tại trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón, dẫn đến tử vong.
VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra cáo trạng số 09/CT-VKSCG truy tố 3 bị can trong vụ án nam sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, xảy ra cách đây gần 5 tháng.
Văn phòng Luật sư Thanh Sơn mới nhận được đơn từ chối luật sư bảo vệ của bà Nguyễn Bích Quy.
Thời điểm lên xe ô tô, cháu L. ngồi ở hàng ghế thứ 4 tính từ đầu xe xuống (xe có 5 hàng ghế). Tại vị trí cháu L. ngồi, trên trần xe có 1 quả bóng bay màu vàng.
Tiến hành kiểm tra bên trong xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, cơ quan chức năng phát hiện 1 balo bên trong có áo ngắn tay cổ màu đỏ, 1 quyển sách ghi tên “Hoàng L.- Lớp 1 Tokyo”...
Theo kết luận điều tra của Công an quận Cầu Giấy, nữ hiệu trưởng trường Gateway không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L. tử vong bởi thời điểm xảy ra sự việc bà này đang nghỉ ốm.
Trong sáng 6/8, khi đến lớp nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo phát hiện nam sinh Lê Hoàng L. vắng mặt nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng và không cập nhật kết quả điểm danh.