Cố vấn Mỹ: Washington sẵn sàng tập kích, Iran "đừng tưởng Mỹ yếu đuối"

Anh Tuấn |

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo Iran không được coi việc Mỹ không có hành động quân sự là sự tỏ vẻ yếu đuối, đồng thời khẳng định Mỹ luôn sẵn sàng tấn công Iran.

Tuyên bố trên được ông Bolton đưa ra khi ông có bài phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem vào ngày 23/6. Cụ thể, cố vấn người Mỹ cảnh báo Tehran “không được nghĩ rằng sự thận trọng của Hoa Kỳ là sự yếu đuối”.

“Quân đội chúng tôi đã được tái thiết lại, hiện đại hơn và luôn sẵn sàng chiến đấu”, ông Bolton nói thêm, chỉ vài ngày sau khi ông Trump hủy bỏ quyết định tấn công quân sự Iran để đáp trả việc Tehran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ.

Nói về việc ông Trump hoãn tấn công Iran, ông Bolton nhấn mạnh Tổng thống Mỹ mới chỉ “tạm thời ngừng thực hiện cuộc tấn công vào thời điểm hiện tại”, điều đó cho thấy quyết định của ông Trump chỉ có tính tạm thời.

Theo một số nguồn tin, Mỹ đã sẵn sàng tập kích xuống nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran sau khi một máy bay không người lái Mỹ bị Iran bắn rơi.

Ông Trump cho biết lý do ông rút lại quyết định là bởi ông nhận được báo cáo cho hay sẽ có khoảng 150 người Iran thiệt mạng nếu Mỹ tấn công.

Ông Bolton có mặt tại Jerusalem để dự hội nghị có sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ Mỹ, Israel và Nga. Sự thù địch giữa Washington và Tehran hiện nay nhiều khả năng sẽ là một chủ đề nóng trong cuộc thảo luận giữa các bên.

Iran đã cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng sau khi ông Trump đơn phương ra quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp lại các hình thức trừng phạt kinh tế đối với Iran. Tehran nhấn mạnh họ không muốn có chiến tranh, song họ sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi tấn công nào của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại