Có thể “hạ” máy bay Mỹ trên bầu trời Syria, Nga không vượt "ranh giới" vì sao?

Vũ Thu Hương |

Nga có thể “hạ” một máy bay chiến đấu của Mỹ ở Syria nhưng Nga có làm điều đó? Câu trả lời là không.

Trong nhiều năm, đã có một cuộc tranh luận ở Mỹ và trên toàn thế giới về tính hợp pháp của hành động quân sự của Washington ở Syria cũng như không phận của quốc gia Trung Đông này.

Liên quan đến trường hợp “Mỹ có được quyền hành động quân sự ở Syria” hay không, có nhiều căn cứ như sau: Quốc hội Mỹ cho đến nay chưa bao giờ bỏ phiếu để tiến hành các hành động thù địch trên lãnh thổ Syria và chính phủ Syria đã không trao cho Mỹ quyền triển khai quân đội của mình trên lãnh thổ của đất nước.

Việc điều tiết hay triển khai quân đội Mỹ trên khắp thế giới là một phần trách nhiệm của Quốc hội Mỹ. Tổng thống Mỹ không thể đưa ra quyết định triển khai quân đội ở bất kỳ đâu trừ khi được phép.

Và rõ ràng không có quyết định nào của Quốc hội Mỹ trao cho Tổng thống Mỹ quyền triển khai quân đội hoặc tiến hành các hoạt động thù địch trên lãnh thổ Syria, bulgarianmilitary nhận định.

Không có quyết định tuyên chiến với Syria của Quốc hội Mỹ, không có sự cho phép cụ thể nào đối với quân đội Mỹ ở Syria, vì vậy không có chuyện binh lính Mỹ có thể tấn công khi về danh nghĩa, họ không được ở Syria một cách hợp pháp.

Đến Syria, dù tuyên bố để chống khủng bố nhưng thực tế Mỹ tham gia nhiều hơn với tư cách là nhà cung cấp vũ khí cho các nhóm đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Điều này rõ ràng không liên quan gì đến mục tiêu ban đầu của chính phủ Mỹ là truy đuổi những kẻ khủng bố al-Qaeda.

Nga có thể bắn hạ máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria?

Trước khi trả lời câu hỏi này, cần phải làm rõ một điều quan trọng: Trong cuộc nội chiến Syria, có một bên thứ ba tham gia, mạnh như Mỹ nhưng lại đứng về phía Tổng thống Syria đó là Nga.

Trong những năm gần đây, trước bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Syria của không quân Mỹ, Washington đều thông báo trước cho Moscow để các hệ thống vũ khí của quân đội Nga ở Syria không tấn công quân đội Mỹ.

Điều quan trọng khác, Nga chính thức được Chính phủ Syria mời đến Syria và triển khai các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria, trong khi Mỹ không được Syria mời như vậy.

Theo thỏa thuận song phương giữa Washington và Nga, Mỹ phải thông báo cho Nga về các cuộc tấn công sắp xảy ra. Vậy Nga có thể bắn hạ máy bay chiến đấu Mỹ ở Syria?

Nếu Nga chấp nhận các cuộc không kích của Mỹ vào Syria như một cuộc tấn công chính đáng trong việc chống khủng bố, hẳn nhiên thế giới sẽ im lặng trước các cuộc tấn công của Washington vào quốc gia Trung Đông này.

Nga có thể "hạ" qmột máy bay chiến đấu của Mỹ ở Syria nhưng Nga có làm điều đó? Câu trả lời là không. Điều này chỉ có thể xảy ra và là kết quả của một vụ tai nạn chứ không phải là một hành động cố ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại