Có món chè 'xưa như Trái Đất' nhưng mát bổ cực kỳ và ai ăn cũng thích ngay!

LIÊN PHẠM |

Các mẹ hãy thử cách nấu chè đậu để cả nhà ăn hè này nhé, món chè đậu vừa dân dã vừa mát bổ sẽ chinh phục bất cứ ai đấy!

Với cách nấu chè đậu này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

30g đậu đen

40g đậu đỏ

40g đậu xanh

Đường phèn

Chế biến:

Rửa sạch các loại đậu rồi ngâm trong nước khoảng 1 giờ.

Có món chè xưa như Trái Đất nhưng mát bổ cực kỳ và ai ăn cũng thích ngay! - Ảnh 1.

Cho đậu vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn, đậy nắp nồi và đun ở lửa nhỏ trong khoảng 90 phút.

Có món chè xưa như Trái Đất nhưng mát bổ cực kỳ và ai ăn cũng thích ngay! - Ảnh 2.

Khi các loại đậu chín bở tơi thì cho đường phèn vào, đun cho đường tan chảy rồi tắt bếp.

Có món chè xưa như Trái Đất nhưng mát bổ cực kỳ và ai ăn cũng thích ngay! - Ảnh 3.

Thành phẩm:

Chè đậu là món chè không thể thiếu vào mùa hè. Đây là món ăn vặt khoái khẩu , giúp giải nhiệt được nhiều người ưa thích. 

Đặc biệt món chè này lại rất tốt cho sức khỏe, giúp tiêu độc và tốt cho hệ tiêu hóa. Khi nấu món chè này bạn có thể hầm đậu bằng nồi áp suất để rút ngắn thời gian đun nấu nhé!

Có món chè xưa như Trái Đất nhưng mát bổ cực kỳ và ai ăn cũng thích ngay! - Ảnh 4.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè đậu này nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại