CNN: Biểu tình rầm rộ vào ngày sinh nhật TT Belarus, đoàn xe tăng "lừ lừ" di chuyển ở thủ đô Minsk

Hồng Anh |

Trước khi cuộc biểu tình ngày 30/8 diễn ra tại thủ đô Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, theo AFP.

Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ phe đối lập ở Belarus đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Minsk của nước này trong ngày Chủ nhật (30/8) vừa qua, bất chấp lực lượng cảnh sát và quân đội hiện diện dày đặc trên các tuyến đường, các hãng tin AFP và CNN đưa tin.

Bắt đầu nổ ra từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8, các cuộc biểu tình ủng hộ phe đối lập tại Belarus đã bước sang tuần thứ 4. Hàng chục ngàn người đã xuống đường để phản đối kết quả bầu cử và yêu cầu tổ chức bầu cử lại, khiến nhiều người bị bắt giữ và ít nhất 3 người thiệt mạng sau các vụ đụng độ với lực lượng an ninh của nhà nước trong giai đoạn đầu.

Phóng viên của AFP và truyền thông địa phương ước tính đã có hơn 100.000 người tham gia biểu tình hôm 30/8. Trong đó, một đám đông đã tập trung trước dinh thự của Tổng thống Alexander Lukashenko, nơi lực lượng an ninh, đặc vụ, cảnh sát chống bạo động và lính bắn tỉa đã được bố trí dày đặc.

Cuộc biểu tình rầm rộ ngày 30/8 đã diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Tổng thống Lukashenko. Trợ lý của Tổng thống Belarus, ông Nikolai Latyshenok đã trực tiếp đối thoại với đám đông biểu tình, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Lukashenko sẽ không đàm phán với phe đối lập, theo AFP.

Trong khi đó, một kênh Telegram liên quan đến bộ phận phát ngôn của Tổng thống Lukashenko đã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo này mặc áo chống đạn, cầm súng, và cho biết hình ảnh này đã được chụp khi người biểu tình tập trung bên ngoài dinh thự tổng thống.

AFP cho biết, đám đông biểu tình đã vãn dần khi một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, và sau đó lực lượng cảnh sát chống bạo động cũng bắt đầu can thiệp để đẩy lùi đám đông biểu tình khỏi khu dinh thự tổng thống.

Trong khi đó, đài CNN (Mỹ) trích dẫn thông tin và hình ảnh được đăng tải trên trang tin địa phương TUT.BY cho biết, trong khoảng thời gian diễn ra biểu tình hôm 30/8, đã có ít nhất 8 chiếc xe tăng di chuyển theo đoàn trong thành phố Minsk.

Tuy nhiên, đài BBC (Anh) trích dẫn các thông tin được đăng tải sau đó cho biết đoàn xe tăng này đã rời đi, và phần lớn đám đông biểu tình đã tự giải tán hòa bình.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Belarus, 125 người tham gia biểu tình hôm 30/8 đã bị bắt giữ.

Trước khi cuộc biểu tình ngày 30/8 diễn ra tại thủ đô Minsk, Tổng thống Lukashenko đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và nhận được lời chúc mừng sinh nhật "nồng ấm" từ nhà lãnh đạo Nga.

Phía Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ gặp nhau tại thủ đô Moskva của Nga trong những tuần tới, đồng thời tái khẳng định mục tiêu củng cố mối quan hệ song phương, sau khi Tổng thống Putin đã cam kết sẽ hỗ trợ quân sự cho người đồng cấp Belarus Lukashenko trong trường hợp cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại