Chiến hạm "Góa phụ đen" của Nga biến Biển Đen thành pháo đài

Nhật Minh |

Theo chuyên gia Boris Stepnov, Karakurt có kích cỡ nhỏ nhưng nó chắc chắn có thể "cắn nát" tàu chiến đối phương, thậm chí là những con tàu kích cỡ tuần dương hạm.

Biến Biển Đen thành pháo đài

Hạm đội Biển Đen của Nga dự kiến sẽ tiếp nhận một lô gồm 5 tàu chiến mới thuộc đề án 22800 "Karakurt" (còn hiểu là "Black Widow" (Góa phụ đen) - theo Sputnik). Chúng được phân loại là tàu tên lửa cỡ nhỏ hoặc tàu hộ tống cỡ nhỏ.

Bình luận về triển vọng đối với các con tàu mới, chuyên gia quân sự Boris Stepnov cho rằng, Karakurt sẽ cho phép Hải quân Nga biến Biển Đen thành pháo đài.

Các tàu Karakurt hiện đang được hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk.

Mẫu tàu thế hệ mới có lượng giãn nước 800 tấn, dài 65m, rộng 10m, mớn nước 4m, tốc độ tối đa 30 hải lý, phạm vi hành trình 2.500 hải lý và có thể duy trì hoạt động trên biển tới 15 ngày trong một lần triển khai.

Theo Sputnik, có nhiều dấu hiệu cho thấy những chiến hạm này sẽ được phân bổ cho Hạm đội Biển Đen. Chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 và chiếc cuối cùng vào năm 2021.

Các con tàu, trang bị tên lửa hành trình Kalibr, được thiết kế để bổ sung cho các tàu tên lửa đề án 21361 lớp Buyan-M (cũng được đóng tại nhà máy Zelenodolsk và được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở Biển Caspi, cũng như vùng hạ lưu sông Volga).

Bình luận trên tờ PolitRussia, chuyên gia Boris Stepnov cho rằng, so với Buyan-M, tàu Karakurt có khả năng chịu được sóng gió lớn hơn và có nhiều lợi thế kỹ-chiến thuật.

Chẳng hạn, để bảo vệ chúng trước sức mạnh trên không của đối phương, các tàu Buyan trang bị 1 pháo hạm AK-630M-2 Duet 30mm (phù hợp để sử dụng trên sông và biển Caspi).

Chiến hạm Góa phụ đen của Nga biến Biển Đen thành pháo đài - Ảnh 1.

Tàu hộ tống đề án 21631 (Buyan-M)

Tuy nhiên, các hoạt động ở khu vực cách xa lãnh thổ Nga cần có sự bảo vệ mạnh mẽ hơn. Karakurt trang bị hệ thống Pantsir-M, phiên bản trên hạm của hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Cục thiết kế khí cụ KBP chế tạo.

Được biết tàu Karakurt sử dụng ống phóng 3S13, cho phép bắn cả tên lửa chống tàu Onyx và tên lửa hành trình Kalibr-NK.

Đề cập rằng các tên lửa hành trình trên tàu có tầm bắn hiệu quả bao phủ phần lớn châu Âu và hầu hết khu vực Trung Đông song ông Stepnov cho biết, đó không phải là chức năng trực tiếp của tàu hộ tống cỡ nhỏ, dù khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa rất quan trọng.

Lớp tàu này được sử dụng cho các nhiệm vụ hộ tống, tuần tra, tác chiến chống tàu, bảo vệ không phận xung quanh căn cứ hải quân. Chúng không phải là tàu khu trục nhưng đối với các hoạt động chiến thuật, chúng là lựa chọn tối ưu.

Đồng thời, thiết kế module của tàu cho phép tạo ra một vài phiên bản khác nhau, như phiên bản tuần tra và phiên bản chống tàu.

"Đơn đặt hàng mà chúng ta đang thảo luận không áp dụng cho phiên bản chống tàu nhưng chúng rất phù hợp cho chức năng tuần tra - yếu tố vô cùng quan trọng tại các khu vực ở Biển Đen.

Với tốc độ 30 hải lý, Karakurt đủ tiêu chuẩn là tàu cao tốc và sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương nhờ có tên lửa chống tàu tầm trung P-800 Onyx".

Nhỏ nhưng có thể... "cắn nát" đối phương

Ông Stepnov nói thêm rằng pháo hạm tự động 100mm trên tàu (theo Sputnik, nhiều khả năng là loại A-190 Burevestnik) hiệu quả với bất cứ cuộc xung đột lãnh hải nào.

Có thể nhắc lại chiến công của tàu Bezzavetniy và SKR-6 khi "hất cẳng" 2 tàu tuần dương USS Yorktown và tàu khu trục USS Caron ra khỏi vùng biển của Liên Xô vào năm 1988, sau khi những con tàu này ngang nhiên xâm nhập vào lãnh hải Liên Xô.

Theo vị chuyên gia, Karakurt có kích cỡ nhỏ nhưng nó chắc chắn có thể "cắn nát" tàu chiến đối phương, thậm chí là những con tàu kích cỡ tuần dương hạm.

"Đồng thời, những tàu tên lửa cỡ nhỏ này còn rất phù hợp để tuần tra do kích cỡ nhỏ cho phép chúng ẩn mình và có độ cơ động cao. Vì thế, tàu Karakurt rất hiệu quả, cả khi làm nhiệm vụ tuần tra và khi trở thành phương tiện mang tên lửa Kalibr. Trang bị của chúng không vi phạm bất cứ quy định quốc tế nào về giới hạn tên lửa" - ông Stepnov nói.

Cuối cùng, ông Stepnov dành lời khen ngợi rằng, trong những năm gần đây, Nga đang chế tạo các loại vũ khí có chất lượng rất cao nếu xét từ quan điểm kỹ thuật, song chúng cũng có hiệu quả rất thiết thực khi đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại