*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tác quân sự của Nga.
Nếu thông tin này là chính xác, liệu các dòng AWACS chiến thuật trên tiền tuyến có còn tương lai?
S-71K Kover là một loại "vũ khí lai ghép" độc đáo, khi được sửa đổi từ UAV nhằm trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57.
Khác với sự kín đáo của Algeria, quốc gia này dường như đang công khai phát đi những tín hiệu về việc cân nhắc lựa chọn Su-57.
Chẳng lẽ Nga đang có thừa loại máy bay này đến mức gặp ai cũng chào mời?
Ấn Độ tiếp tục giữ lập trường thận trọng đối với đề xuất của Nga về việc cùng sản xuất tới 100 máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ.
Màn trình diễn sáng chói của S-400 đã giúp hợp đồng mở rộng thêm gấp đôi số lượng.
Ngoài S-70 Okhotnik, Nga còn một máy bay không người lái khác có thể đảm nhiệm vai trò "người bạn đồng hành" của chiến đấu cơ có người lái.
Truyền thông Mỹ đã xác nhận triển vọng kém của tiêm kích tàng hình Su-57 và máy bay ném bom chiến lược PAK DA.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moscow xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng Su-57 từ nhiều quốc gia đối tác.
Khoảng 1/3 các doanh nghiệp Nga tham gia sản xuất tiêm kích Su-57 đã tránh được lệnh trừng phạt và đang tự do mua linh kiện nước ngoài.
Không phải Ấn Độ khước từ lời chào mời của Nga mà chỉ đơn giản là chờ đợi một mẫu máy bay hoàn thiện hơn.