Iran tổn thất lớn, thêm tướng cấp cao tử vong sau ông Soleimani bị sát hại: Lý do bất ngờ

N. Tuấn Sơn |

Giới chức Iran thông báo về cái chết của một sĩ quan chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi sau khi ông mắc COVID-19.

Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi chỉ huy cấp cao IRGC vừa chết do nhiễm COVID-19.

Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi chỉ huy cấp cao IRGC vừa chết do nhiễm COVID-19.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran thông báo: "Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi, người từng có vấn đề rất nặng về phổi do bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, đã chết ngày 05/12/2020 sau khi dương tính với SARS-CoV-2".

Hãng thông tấn cho biết thêm:

"Tướng Mahmoud Abadi từng là cộng sự thân thiết với tướng Qassem Soleimani - cố Tư lệnh huyền thoại của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người bị máy bay không người lái Mỹ sát hồi tháng 1 năm nay ở Iraq và trợ lý của ông ấy là Hussein Hamdani, người đã bị giết chết ở Aleppo vào năm 2015 trong cuộc chiến chống khủng bố IS ở Syria và Iraq".

Cũng vào ngày thứ Bảy, Bộ Y tế Iran thông báo, "tổng số người chết vì virus corona ở Iran đã lên tới 50.000 người, trong đó ghi nhận 321 người mới được ghi nhận là đã chết trong vòng 24h qua, và tổng số ca bệnh tăng lên tới 1.028.986, sau khi có thêm 12.181 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận"

Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi được đánh giá là một trong những chỉ huy lững lẫy thời chiến tranh Iran-Iraq, nơi ông chỉ huy các lữ đoàn 19 Fajr và 35 Imam Hussein chiến đấu với các lực lượng Iraq ở mặt trận phía Nam và Tây Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại