*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căn cứ Không quân Ain al-Assad vừa bị tấn công bằng máy bay cảm tử. Cuộc tấn công này đã gây ra một vụ nổ lớn. Tại thời điểm bị tấn công căn cứ Ain al-Assad có 2.500 người.
Sự kiện bi tráng nhất của năm 2020 chắc chắn là vụ sát hại Mohsen Fakhrizadeh, cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran. Trước đó, 5 nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Nga cũng bị sát hại?
Ngày 3/1/2021 là ngày tưởng niệm một năm ngày mất của “tướng huyền thoại” Iran Soleimani, quan chức cấp cao Iran đã đưa ra những tuyên bố “sặc mùi” chiến tranh với Mỹ.
Giới chức Iran thông báo về cái chết của một sĩ quan chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Abdul Rasoul Astwar Mahmoud Abadi sau khi ông mắc COVID-19.
Mới đây, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho biết, việc trả thù cho tướng Iran Qasem Soleimani sẽ chỉ được nhằm vào những người đã tham gia vụ ám sát ông.
Một số cựu quan chức tình báo Mỹ khẳng định, giới lãnh đạo Iraq đã biết trước về cuộc tấn công nhằm vào tướng Iran Soleimani, nhưng họ đã chọn cách giữ im lặng.
Đài phát thanh Tehran vừa thông báo Asghar Bashpour, một trong những chỉ huy cấp cao Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng ở Syria.
CNN dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ cho biết nhiều siêu pháo đài bay B-52 mang đầy tên lửa Tomahawk sẽ xuất kích tới Trung Đông, đến căn cứ Diego Garcia, cách Iran 2.300 dặm.
Quân đội Anh đã quyết định điều nhiều tàu chiến và đặc nhiệm SAS tới Iraq trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tăng cao sau vụ tướng Soleimani khét tiếng của Iran bị Mỹ ám sát.
Theo truyền thông Iraq, trong tối 5/1 "vùng Xanh" và một số căn cứ Mỹ gần thủ đô Baghdad, bị tấn công liên tiếp bằng rocket, đẩy nguy cơ chiến tranh lên cao hơn bao giờ hết.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar, Tổng thống Iran Rouhani nêu rõ: "Thật không may là người Mỹ đã bước vào một con đường mới mà có thể sẽ rất nguy hiểm."
Ngày 2/10, Iran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa do Tehran thực hiện tại Syria vào ngày 1/10 đã tiêu diệt 40 "thủ lĩnh hàng đầu" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tâm điểm