Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập

N. Tuấn Sơn |

Trung tâm chỉ huy Không quân và Vũ trụ Mỹ (CAOC) tại Qatar đã đóng cửa và chuyển giao quyền chỉ huy cho căn cứ không quân Shaw ở Mỹ, cách đó tới 11.500 km, do sợ bị Iran tập kích.

17h12: Chiến sự Yemen trong ngày hôm nay 01/10/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Phiến quân Houthi (hay còn gọi là Ansar Allah) đã tấn công các vị trí của liên quân do Saudi dẫn đầu ở phía Đông dãy núi Nar;

- Liên quân đã tấn công các vị trí của Houthi ở mặt trận Zaher;

- Liên quân nã 12 quả đạn pháo cối vào khu vực Hays;

- Lệnh ngừng bắn liên tiếp bị vi phạm ở thành phố Al Hudaydah;

- Các chiến đấu cơ Liên quân ném bom khu vực Kitaf 9 lần;

- Chính quyenf Houthi tuyên bố sẽ thả 350 tù nhân là các binh sĩ mà họ bắt sống trong trận phục kích quy mô lớn cách đây vài hôm, trong đó có 3 người Saudi.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 1.

Bản đồ cập nhật chiến sự Yemen tính tới hết chiều nay 01/10/2019.

16h57: Chuẩn tướng Ahmad Khalif al-Da'ar, một sĩ quan cao cấp của Quân đội Syria đã thiệt mạng do bị ám sát bằng mìn tại vùng nông thôn phía Bắc Hama.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 2.

Khu vực chuẩn tướng Ahmad Khalif al-Da'ar của Quân đội Syria bị ám sát.

16h26: Các đợt không kích dồn dập của các chiến đấu cơ liên quân do Saudi dẫn đầu được cho là đòn trả đũa đối với vụ Houthi tập kích đánh thiệt hại nặng 3 lữ đoàn liên quân, diệt 500 tay súng, bắt sống hơn 2.000 binh sĩ và thu giữ hàng trăm xe bọc thép, thiết giáp chở quân hiện đại.

Trước đó, Houthi cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tập kích bằng UAV và tên lửa hành trình khiến các cơ sở lọc dầu trọng yếu của Saudi thiệt hại nặng.

15h56: Liên quân do Saudi dẫn đầu đã tiến hành hàng loạt đợt không kích lớn nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở miền Bắc Yemen, một phát ngôn biên của Quân đội Yemen vừa cho biết.

Có ít nhất 39 đợt của các máy bay chiến đấu không kích nhằm vào khu vực phía Bắc Yemen, trong đó có 34 đợt nhằm vào tỉnh Sa’ada.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 3.

Chiến đấu cơ của liên quân do Saudi dẫn đầu

15h03: Ai Cập là một trong những quốc gia Trung Đông có trữ lượng dầu khí thuộc loại lớn nhất trong khu vực.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 4.

Mạng lưới cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ai Cập.

14h20: Quân đội Syria đang nã pháo vào các vị trí của phiến quân thánh chiến tại thị trấn Hazarin và làng Um Al-Seer trên vùng nông thôn Nam Idlib.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 5.

Vị trí đang bị pháo binh Quân đội Syria tập kích.

13h22: Một chiếc xe tải quân sự trang bị pháo phòng không ZU-23-2 cỡ nòng 23mm đã bị trúng mìn ở gần thành phố Al-Mayadeen phía Đông tỉnh Deir Ezzor. Toàn bộ xe, pháo bị phá hủy cùng binh sĩ trên xe đã thiệt mạng.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 6.

Xe vận tải quân sự của SAA bị trúng mìn

12h19: Đang có nhận định cho rằng Nga và Iran sẽ nhắm mắt làm ngơ trước một chiến dịch sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd, hoặc thậm chí sẽ thúc đẩy điều này xảy ra.

Tổng thống Erdogan đã lên kế hoạch quân sự nhằm vào các khu vực người Kurd kể từ tháng 12 năm ngoái, nhưng rồi cũng liên tục bị trì hoãn vì những thông điệp mâu thuẫn mà ông nhận được từ chính quyền Donald Trump – quốc gia chưa biết là muốn ở lại Syria hay rời đi.

Ông Erdogan chờ đèn xanh từ người Mỹ để tiến hành chiến dịch chống lại người Kurd, nhưng điều đó không bao giờ đến, buộc ông phải quay sang hai nhà đồng cấp Putin và Rohani trong cuộc họp ở Ankara.

12h06: Những hình ảnh vệ tinh mới đây đã hé lộ chi tiết một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở miền Đông Syria.

Căn cứ này được cho là nằm trong khu mở dầu al-Omar nằm cách thị trấn Mayadin chừng 10km về phía Đông thuộc tỉnh Deir Ezzor. Mỏ dầu này được coi là lớn nhất của Syria.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 7.
Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 8.

11h18: Tướng Hossein Salami - Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định "hủy diệt Israel" không phải giấc mơ mà là mục tiêu trong tầm tay Tehran. Ông nói trên trang tin Sepah của lực lượng này:

"Chúng ta đã sở hữu năng lực để hủy diệt Israel, chính thể này phải bị xóa sổ khỏi bản đồ. Đó không còn là giấc mơ mà đã trở thành mục tiêu có thể đạt được".

Tướng Salami khẳng định trong suốt 40 năm qua, Iran đã tích lũy được nhiều thành tựu công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, giúp nước này đủ sức đánh bại các đối thủ bất chấp sự "hung hăng" nhằm vào họ.

Israel coi Iran là mối đe dọa hiện hữu và mối nguy lớn nhất đối với tương lai của đất nước, trong khi Iran cũng thường xuyên đe dọa Israel. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau hàng loạt vụ không kích của Tel Aviv nhằm vào lực lượng Tehran triển khai tại Syria hồi năm ngoái, khiến nhiều công dân Iran thiệt mạng.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 9.

Tướng Hossein Salami - Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

10h55: Ba quốc gia bảo trợ cho "Tiến trình hòa bình Astana" gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các quan chức cấp cao để bàn về vấn đề Syria tại Thủ đô của Kazakhstan.

10h48:  Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn phát biểu của Thủ tướng Iraq Adel Abdul cho biết các cuộc điều tra cho thấy Israel có liên quan tới các vụ tấn công những căn cứ quân sự của lực lượng Dân quân cơ động Iraq (PMF) nằm sâu trong lãnh thổ Iraq.

Ông nói với Al Jazeera: "Kết quả điều tra cho thấy Israel là thủ phạm gây ra các vụ tấn công nhằm vào những kho tàng, doanh trại của lực lượng PMF".

Trong vòng 2 tháng qua, đã có ít nhất 8 cơ sở của PMF mà Israel cáo buộc là có liên quan tới Iran đã bị tấn công khiến hàng chục chiến binh thiệt mạng.

PMF liên tiếp cáo buộc máy bay không người lái Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào các căn cứ quân sự của họ. Tuy nhiên, với việc Thủ tướng Iraq lên tiếng thì đây là lần đầu tiên chính quyền nước này ra mặt cáo buộc Israel là thủ phạm của các vụ tấn công trên.

09h21: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của KQ Nga tại Syria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

"Phiến quân khủng bố nhiều lần tìm cách đột kích, xuyên qua các lớp phòng thủ bảo vệ sân bay Khmeimim nhưng chúng chưa 1 lần thành công. Đã có tổng cộng 118 chiếc UAV các loại bị tiêu diệt trong 2 năm qua, riêng từ ngày 01/01/2019 tới nay đã có 58 chiếc bị hạ".

Các máy bay không người lái của phiến quân ngày càng tinh vi do được chế tạo dưới sự trợ giúp của công nghệ phương Tây và thường được phóng đi từ khu vực Idlib, bao gồm al-Lataminah và Khan Sheikhoun.

Những vụ tấn công bằng UAV mới nhất của phiến quân nhằm vào căn cứ Khmeimim đã diễn ra vào các ngày 11/08 và 03/09, trong đó vụ đầu tiên có 5 UAV vũ trang cùng 1 UAv chỉ huy, còn vụ thứ 2 có 2 chiếc.

Đặc biệt, vụ tấn công hôm 03/09, 2 chiếc UAV có hướng tiếp cận tấn công khác nhau, trong đó một chiếc phóng vào từ biển Địa Trung Hải và dường như nó đã được phóng đi từ một con tàu nào đó, thiếu tướng Konashenkov cho biết.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 11.

Phòng không Nga bảo vệ căn cứ sân bay quan trọng Khmeimim luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao.

09h10: Ngày 30/9, Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ, tướng Mark Milley đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đảm nhiệm vai trò nhạy cảm là một cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu sau khi tuyên thệ trước sự chứng kiến của ông Trump, Tướng Milley đã khẳng định sẽ luôn nõ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống Trump giao phó. Tương Milley nói: "Ngài có thể hoàn toàn yên tâm rằng tôi sẽ luôn cống hiến cho ngài những khuyến nghị quân sự chắc chắn, thẳng thắn và công bằng".

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Tướng Milley trng việc đảm trách cương vị mới. Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Ngài là bạn của tôi, ngài là cố vấn của tôi và ngài xứng đáng với vị trí này. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì cả".

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 12.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley và Tổng thống Donald Trump.

08h46: Lực lượng Houthi liên tiếp công bố các video toàn cảnh trận chiến và trưng bày vũ khí trang bị mà họ thu giữ được sau khi đánh bại 3 lữ đoãn của liên quân do Saudi dẫn đầu.

Houthi trưng bày các vũ khí, trang bị vừa thu được của liên quân do Saudi dẫn đầu.


Houthi tiêu diệt rất nhiều binh sĩ và xe thiết giáp của liên quân do Saudi dẫn đầu


Toàn cảnh trận phục kích của Houthi, đánh bại 3 lữ đoàn liên quân do Saudi dẫn đầu

08h28: Không quân Nga được cho là đã tham chiến trong những đợt tấn công đang tiếp diễn ở tỉnh Latakia, một nguồn tin chia sẻ với AMN.

Theo nguồn tin này, trực thăng tấn công của Không quân Nga đã liên tục xuất kích phối hợp cùng các chiến đấu cơ và trực thăng Không quân Syria tấn công vào các vị trí của phiến quân thánh chiến tại thị trấn Kabani trên vùng nông thôn Đông Bắc tỉnh Latakia, Syria.

Các báo cáo từ chiến trường cho thấy trong suốt 7 ngày qua, Không quân Syria đã không kích dồn dập vào Kabani và các ngọn đồi xung quanh khu vực này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của các nhóm phiến quân khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).  

Khu vực Đông Bắc Latakia được cho là nơi Quân đội Syria sẽ phát động chiến dịch tiến công quy mô lớn trong thời gian sắp tới.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 16.

Trực thăng tấn công Mi-35 của Không quân Nga tác chiến ở Syria.

08h14: 2 tàu khu trục U.S.S. Lassen và U.S.S. Forrest Sherman của Hải quân Mỹ chất đầy tên lửa hành trình Tomahawk vừa tiến vào khu vực biển Địa Trung Hải và đang di chuyển tới phía Đông và dường như đích đến của chúng sẽ là vùng Vịnh Péc-Xích. Nhiều nguồn tin nhận định Mỹ đang chuẩn bị tấn công Iran.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa Houthi bắt sống 2000 binh sĩ - Chảo lửa Yemen nóng hầm hập - Ảnh 17.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria tháng 4/2018.

08h10: Trung tâm Điều phối hoạt động liên hợp Không quân và Vũ trụ thuộc Không quân Mỹ (CAOC) tại căn cứ sân bay Al Udeid Air Base ở Qatar đã đóng cửa trong khoảng 24h qua. Toàn bộ quá trình này hết sức âm thầm và lặng lẽ.

Quyền chỉ huy các hoạt động trong khu vực được chuyển giao từ Al Udeid sang cho căn cứ không quân Shaw ở bang Nam Carolina, cách đó tới 11.500 km (7.150 dặm).

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 thập kỷ qua Mỹ phải chuyển một trung tâm chỉ huy điều khiển ra khỏi khu vực.

Thiếu tướng Chance Saltzman, Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Không quân Mỹ khi bình luận về việc chuyển giap này đã nói "các chức năng của CAOC đảm báo sức mạnh không quân quá quan trọng và nhạy cảm nên chúng tôi không được phép để mắc một sai hỏng nào.

"Các hoạt động của CAOC lần đầu tiên trong 13 năm qua đã không còn phục vụ hàng trăm chuyến bay của UAV, chiến đấu cơ, máy bay ném bom và các loại máy bay khác thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTCOM), điều phối toàn bộ các hoạt động bay quân sự ở Trung Đông".

Động thái này làm dấy lên nghi ngờ phải chăng Mỹ đã sẵn sàng động binh với Iran và để tránh thiệt hại không thể chấp nhận nổi khi Tehran phản đòn, nên đã buộc phải di chuyển tới nơi khác an toàn hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại