Căn cứ Mỹ ở Afghanistan bị cướp: 7 tỷ USD vũ khí "bốc hơi" nhanh như chớp

Hoài Giang |

7 tỷ USD vũ khí tại một căn cứ Mỹ ở tỉnh Paktika ở miền đông Afghanistan đã bị đánh cắp sau khi được bàn giao cho lực lượng an ninh Afghanistan năm 2014.

Tờ South Front dẫn nguồn từ TOLO News phỏng vấn Thống đốc Tỉnh Paktika ông Mujib Rahman Samkanai, ông này cho biết:

"Số lượng thiết bị quân sự còn lại trị giá 7 tỷ USD tại căn cứ PRT và tất cả trong số chúng đều bị cướp phá. Cựu thống đốc, chỉ huy quân sự, thị trưởng, và các thành viên quốc hội đều tham gia vào hành động đáng xấu hổ này.".

Ông nhấn mạnh rằng các quan chức đã lấy phần chia của họ từ những trang bị còn lại của căn cứ của Lực lượng tái thiết (PRT) có tên là Trại Kearney. Căn cứ quân sự này nằm gần khu nhà ở của thống đốc.

"Họ đã vào căn cứ PRT và cướp phá nó. Dựa trên thông tin của tôi, họ thậm chí còn cướp phá các container bị khóa chứa đầy máy tính, vũ khí và thậm chí cả xe Humvees và xe bán tải trong căn cứ.".

Căn cứ Mỹ ở Afghanistan bị cướp: 7 tỷ USD vũ khí bốc hơi nhanh như chớp - Ảnh 1.

Hôm 3/4, lực lượng chính phủ Afghanistan tiến hành một cuộc đột kích ở quận Nikeh, tỉnh Paktika hạ 14 chiến binh Taliban

Tướng cảnh sát Paktika, Ghulam Sakhi Rogh Lewanai đồng ý với tuyên bố của Thống đốc rằng nhiều trang thiết bị quân sự bị thiếu.

Sĩ quan này nói thêm rằng ông đã chia sẻ vấn đề này với Bộ Nội vụ Afghanistan. Tuy nhiên, do việc cướp phá có bàn tay của các quan chức nên rất ít khả năng những kẻ trộm cướp sẽ bị phanh phui.

Theo nguồn tin của TOLO News, trong giai đoạn 2013-2014, lực lượng Hoa Kỳ đã rút khỏi căn cứ và trao thiết bị trị giá gần 8 tỷ đô la cho lực lượng chính phủ Afghanistan.

Ước tính trong căn cứ chỉ còn khoảng 1 tỷ USD trang thiết bị vũ khí sử dụng được. Phần còn lại hoặc bị cướp phá hoặc phá hủy.

Kể từ khi lực lượng Anh - Mỹ rút khỏi đa phần lãnh thổ Afghanistan, Taliban đã tiếp cận hàng loạt căn cứ quân sự cũ của liên quân và tái trang bị các loại vũ khí hiện đại thông qua cướp bóc và mua lại từ các chợ đen địa phương.

Lực lượng Taliban di chuyển tại Tỉnh Baghlan, xe Humvee và xe bán tải lực lượng này có được từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đa phần từ các chợ đen vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại