Bước chuyển mình mạnh mẽ của Hải Quân Nga khiến Mỹ kinh ngạc

Đức Trí |

Ông Putin đang đưa ra những chiến lược độc đáo để phát triển lực lượng Hải quân của mình, tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của hạm đội tàu mặt nước.

Theo báo cáo của TASS, ngày 16/7, các nhà máy đóng tàu của Nga khởi công đóng mới 4 tàu chiến và 2 tàu ngầm, bao gồm 2 tàu khu trục Dự án 22350 nâng cấp, 2 tàu ngầm hạt nhân đa năng Dự án 885M 'Yasen-M,' và lần đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Nga, nước này đóng 2 tàu tấn công đổ bộ đa năng Dự án 23900.

Các tàu ngầm hạt nhân đa năng Dự án 885M ‘Yasen-M’ sẽ được đóng mới tại Nhà máy Đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

Trong khi đó, 2 tàu tấn công đổ bộ đa năng Dự án 23900 sẽ được đóng mới tại Nhà máy Đóng tàu Zaliv ở Kerch. Ban đầu, lễ khởi công đóng tàu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 29/6 song đã bị hoãn.

Trước đó, một nguồn tin từ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 100 tỉ ruble (khoảng 1,4 tỉ USD) để đóng mới 2 tàu chở trực thăng.

Tàu tấn công đổ bộ đa năng Dự án 23900 dự kiến có lượng choán nước 25.000 tấn và dài khoảng 220 mét. Những chiếc tàu thuộc lớp này sẽ có thể mang theo 20 trực thăng hạng nặng và chở tới 900 lính thủy đánh bộ.

Trong lịch sử của Liên Xô hoặc Nga, tới nay, chưa có bất kỳ một chiếc tàu chiến nào thuộc lớp này được chế tạo.

Hiện, Nga đang từng bước hiện thực hóa tuyên bố của Tổng thống Putin về việc xây dựng lực lượng Hải quân hùng mạnh, đủ khả năng đối phó với Mỹ và NATO ở các vùng biển chiến lược.

Tháng 7/2019, Tổng thống Putin từng tuyên bố: "Nga sẽ xây dựng một hạm đội độc nhất vô nhị, dự tính một viễn cảnh lịch sử lâu dài".

Trước đó, một nguồn tin từ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 100 tỉ ruble (khoảng 1,4 tỉ USD) để đóng mới 2 tàu chở trực thăng.

Tàu tấn công đổ bộ đa năng Dự án 23900 dự kiến có lượng choán nước 25.000 tấn và dài khoảng 220 mét. Những chiếc tàu thuộc lớp này sẽ có thể mang theo 20 trực thăng hạng nặng và chở tới 900 lính thủy đánh bộ.

Trong lịch sử của Liên Xô hoặc Nga, tới nay, chưa có bất kỳ một chiếc tàu chiến nào thuộc lớp này được chế tạo.

Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, Tư lệnh hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết, Hải quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau trong năm 2020. Trong số đó, tàu Đô đốc Golovko là tàu thứ ba trong Dự án 22350 được mong đợi sẽ trở thành tàu chiến tiên tiến nhất của Hải quân Nga.

Bước chuyển mình mạnh mẽ của Hải Quân Nga khiến Mỹ kinh ngạc - Ảnh 2.

Mô hình tàu tấn công đổ bộ đa năng của Nga. Nguồn: huanqiu.

Tàu khu trục Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350 được hạ thủy tháng 5/2020. 3 tàu khu trục khác của dự án này đang trong các giai đoạn chế tạo khác nhau tại Nhà máy đóng tàu Severnaya.

Tàu khu trục này có lượng choán nước 4.500 tấn và vận tốc 29 hải lý/giờ, trang bị các loại tên lửa Oniks, Kalibr và hệ thống tên lửa phòng không Poliment-Redut.

Còn Retivy là tàu hộ vệ tên lửa được sản xuất nối tiếp Dự án 20380 thứ 6 tại Nhà máy đóng tàu Severnaya ở St. Petersburg.

Các tàu thuộc Dự án 20380, do Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Almaz ở St. Petersburg nghiên cứu phát triển, sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính như tuần duyên, hộ tống và tấn công gần bờ.

Các tàu này được trang bị pháo hạm, các hệ thống pháo và tên lửa hạm đối không, tên lửa siêu thanh và súng tự động. Tàu thuộc Dự án 20380 cũng có thể chở 1 máy bay trực thăng Ka-27.

Ngoài 2 loại tàu trên, Hải quân Nga cũng nhận được các tàu của nhiều dự án khác như tàu hộ tống dự án 20385, 20386 và 21631; tàu khu trục và tàu tuần tra dự án 22800 và 22160; tàu ngầm đối kháng thủy lôi dự án 12700, tàu ngầm tên lửa đạn đạo dự án 955A, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của dự án 885M, 636.3 và 677 tàu ngầm diesel-điện 677, 636.3.

Nhiều chuyên gia quân sự Nga cho rằng, thời gian qua, Chính phủ ông Putin đã nhiều lần thể hiện quyết tâm kiểm soát đối với khu vực Bắc Cực chiến lược, không chỉ bởi vì lãnh thổ Nga nằm trong khu vực Bắc Cực, mà nó còn liên quan đến tham vọng của Nga về việc mở rộng ra bên ngoài.

Tuy nhiên, chiến lược này cần một nền tảng tốt về sức mạnh quân sự, nhất là sức mạnh Hải quân.

Thực tế cho thấy, Hải quân Nga luôn không có bước đột phá lớn, trong đó đa phần tàu mặt nước là "di sản" của thời Xô Viết. Sau nửa thế kỷ, những con tàu này đã không theo kịp thời đại, do vậy, việc nâng cấp và hoán đổi vũ khí trang bị là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Hải quân Nga hiện nay.

Thời gian tới, chắc chắn Nga sẽ tăng cường các cuộc tập trận ở vùng biển Bắc Cực để nâng cao khả năng điều khiển hỏa lực cũng như kiểm tra tính năng của các con tàu mới, nhất là tàu khu trục dự án 22350.

Cùng với đó, Nga cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn cứ hậu cần kỹ thuật ở các khu vực biển có liên quan để từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng tàu mặt nước.

Theo đánh giá của Tạp chí National Interest, hiện nay mức độ khả năng chiến đấu của Hải quân Nga chỉ bằng 49% khả năng của hạm đội Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ nhanh chóng bị rút ngắn trong thập kỷ tới bằng vào những chiến lược phát triển mạnh mẽ của Nga.

Còn Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ khẳng định rằng, Mỹ đã không còn có thể thực hiện việc kiểm soát tàu ngầm Nga, bao gồm cả những tàu được trang bị vũ khí hạt nhân hoạt động gần lãnh hải của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại