Bị hệ thống phòng không Nga triệt hạ, Israel “quay đầu” ở Syria

Hòa An |

Liên tiếp tấn công nhưng kết quả không được như kỳ vọng, Israel phải thay đổi chiến thuật. Đối đầu vũ khí Nga tại Syria sẽ khiến Israel tổn thất nghiêm trọng.

Hệ thống phòng không của Nga được quân đội Syria sử dụng rất hiệu quả. Trước những màn đánh chặn ấn tượng, Israel phải từ bỏ các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Iran ở Syria.

Hãng thông tấn AVP đưa tin, bất chấp việc Israel đe doạ sẽ tấn công Iran và các cơ sở của nước này ở Syria, Bộ Quốc phòng Israel đã đi đến kết luận, cần phải từ bỏ các kế hoạch ban đầu. Lý do cho việc “quay đầu” này là hệ thống phòng không của Nga được quân đội Syria sử dụng quá hiệu quả.

Các số liệu được công bố cho thấy, hệ thống phòng không của Nga đặt tại Syria đã đánh chặn thành công 13 trong số 14 quả tên lửa mà Israel đã dùng để tấn công vào Syria.

Trước sự vận hành hiệu quả của quân đội Syria, không quân Israel có thể bị đối diện với những tổn thất nghiêm trọng.

Một lý do khác được các chuyên gia của AVP lý giải cho việc "quay đầu" của Israel chính là, nước này không nhận được hỗ trợ của Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Syria.

Rõ ràng, với những lý do trên, Israel không muốn leo thang căng thẳng ở Syria. Trong 2 tuần qua, Israel không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu của lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria.

 Bị hệ thống phòng không Nga triệt hạ, Israel “quay đầu” ở Syria  - Ảnh 2.

Quân đội Syria đã sử dụng vũ khí Nga rất hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa của Israel.


Cần lưu ý rằng trước đó Israel đã cáo buộc Iran tấn công tàu của nước này. Thời điểm ấy, Israel đe doạ sẽ có đòn đáp trả mạnh mẽ. Thế nhưng, không có bằng chứng nào cho thấy Tehran tấn công tàu của Israel.

Quyết định “quay đầu” ở Syria của Israel được đánh giá là khôn ngoan. Việc đối đầu với Nga hay Iran đều sẽ khiến Israel đối diện với nhiều thách thức. Bởi hiện tại, Israel đang phải chịu nhiều sức ép từ Lebanon.

Ngày 6/8, hãng thông tấn AVP thông tin về cuộc tấn công của Lebanon vào Israel. Theo đó, ít nhất 15 quả tên lửa đã tấn công Israel từ lãnh thổ Lebanon. Cuộc tấn công này được coi là hành động đáp trả khi lực lượng Phòng vệ Israel không kích vào Lebanon.

Nguồn tin của AVP cho biết thêm, nếu Israel tiếp tục leo thang, Lebanon sẵn sàng bắn hàng trăm quả tên lửa vào lãnh thổ nước này.

Hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ được một số quả tên lửa. Nhưng, ít nhất 4 tên lửa đã rơi trên lãnh thổ của Israel.

Thông tin này đã được lực lượng Hezbollah xác nhận. Nhóm vũ trang người Lebanon chính là lực lược đã triển khai cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, cho đến lúc này chưa có bất cứ xác nhận chính thức nào từ phía Israel.

Được biết, tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không đặt tại Cao nguyên Golan. Đoạn video công bố xác nhận, tên lửa đã bị đánh chặn nhưng không phải tất cả.

Điều này cho thấy, trong trường hợp bị Hezbollah tấn công quy mô lớn, Israel khó có thể đảm bảo an ninh. Hezbollah từng tuyên bố, nhóm này sẵn sàng bắn 20 ngàn tên lửa vào Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại