Bé gái 7 tuổi bị chảy máu màng cứng do té ngã

NGUYỄN THẠNH |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 5-5 cho biết các bác sĩ tại đây vừa chữa trị thành công trường hợp bệnh nhi S.T.Q.T (7 tuổi, ở tỉnh Sơn La) trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau đầu nhiều, kích thích từng cơn.

Mẹ bệnh nhi cho biết trong lúc chơi đùa không may cháu bị ngã từ trên giường xuống, đầu đập xuống đất, sau đó cháu đau đầu và nôn nhiều nên gia đình đã đưa đến trung tâm y tế huyện để thăm khám. Bệnh nhi được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị chảy máu dưới màng cứng do ngã.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù não, truyền dịch... Rất may là không lâu sau đó bệnh nhi đã ổn định, ăn uống và có thể đi lại được.

Bé gái 7 tuổi bị chảy máu màng cứng do té ngã - Ảnh 1.

Sức khỏe bệnh nhi 7 tuổi ở tỉnh Sơn La đã ổn định sau khi được điều trị tích cực (Ảnh: NGUYỄN MAI)

TS-BS Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa ngoại thần kinh - lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết trường hợp bệnh nhi nói trên nếu không được điều trị kịp thời tình trạng phù não sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

BS Sơn khuyến cáo khi bị té ngã đầu đập xuống đất (nhất là với trẻ em) cần phải theo dõi, nếu có triệu chứng đau đầu, nôn ói, rối loạn ý thức, chậm chạp, lẫn lộn... cần đưa đến bệnh viện ngay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại