Báo TQ đưa tin Nga có thể sắp bán tăng Armata cho Ấn Độ: Liệu số lượng có tới 1.700 chiếc?

Sao Đỏ |

Mặc dù đã có trong biên chế rất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và mới đây còn ký hợp đồng mua thêm 464 chiếc T-90MS nhưng có vẻ như Lục quân Ấn Độ vẫn chưa hài lòng.

Trang Sina của Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Nga vào tháng 9 để tham gia Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 5 và Hội nghị thượng đỉnh song phương Nga - Ấn Độ lần thứ 20, trong chuyến làm việc này dự kiến hai đối tác chiến lược của nhau sẽ ký kết nhiều hợp đồng quan trọng.

Bên cạnh các thỏa thuận nhằm thúc đẩy kinh tế thì hợp tác quốc phòng sẽ là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự, giới chuyên môn nhận định sẽ có thêm nhiều thương vụ mua sắm vũ khí được mang ra bàn thảo. Theo nguồn tin của Sina thì Nga có thể bán xe tăng T-14 Amata thế hệ mới cho Ấn Độ với giá trị ước tính lên tới 4,5 tỷ USD.

Thực ra đây không phải thông tin mới mà vào tháng 5/2018 đã xuất hiện tin đồn đầu tiên về việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ lên kế hoạch chi ra 4,5 tỷ USD để mua 1.700 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata nhằm thay thế những chiếc T-72 đã tỏ ra lạc hậu.

Báo TQ đưa tin Nga có thể sắp bán tăng Armata cho Ấn Độ: Liệu số lượng có tới 1.700 chiếc? - Ảnh 1.

Ấn Độ sẽ mua 1.700 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata?

Vấn đề cần lưu ý ở đây chính là nếu thương vụ thành hiện thực, với số lượng cực lớn như trên, gần như chắc chắn quốc gia Nam Á này sẽ yêu cầu Nga chuyển giao công nghệ và dây chuyền sản xuất để lắp ráp T-14 Armata tại chỗ theo chương trình "Make in India".

Trong năm 2017, chuyên gia quân sự Samir Patil đến từ Trung tâm phân tích Gateway House từng cho biết, Ấn Độ có khả năng cao sẽ sử dụng T-14 Armata làm nguyên mẫu phát triển cho phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới của mình.

New Delhi tỏ ý sẵn sàng mua lại toàn bộ nền tảng T-14 Armata hoặc một vài thành phần riêng biệt của nó nhằm tích hợp cho chiếc xe tăng tương lai đang được họ nghiên cứu phát triển.

Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, với ít nhất 1.700 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata trong biên chế, Lục quân Ấn Độ sẽ vượt qua Nga để trở thành quốc gia sở hữu nhiều phương tiện tác chiến tối tân này nhất thế giới.

Báo TQ đưa tin Nga có thể sắp bán tăng Armata cho Ấn Độ: Liệu số lượng có tới 1.700 chiếc? - Ảnh 2.

Ấn Độ có thể sử dụng nền tảng xe tăng t-14 Armata để phát triển phương tiện bọc thép tương lai của mình

Thông qua các thương vụ mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga thì có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng dự án nghiên cứu chế tạo MBT nội địa Arjun của Ấn Độ đã thất bại nặng nề, thực ra đây không phải là điều gì gây ngạc nhiên mà đã được dự báo từ rất lâu.

Bên cạnh Ấn Độ, Nga cũng thu được lợi ích rất lớn từ thương vụ này khi họ có thể dùng số tiền 4,5 tỷ USD để tái đầu tư cho nhiều chương trình vũ khí nội địa, trong đó một phần không nhỏ sẽ được phân bổ nhằm hoàn thiện chính chiếc T-14 Armata cũng như các phương tiện chiến đấu dùng chung khung gầm.

Ngoài ra nếu khấu hao được toàn bộ chi phí nghiên cứu cho Ấn Độ thì thậm chí còn mở ra triển vọng giá thành xe tăng T-14 Armata bản xuất khẩu đại trà sẽ trở nên rẻ hơn rất nhiều so với hiện nay, khiến nhiều quốc gia nữa được tiếp cận với giá thành hợp lý.

Bên trong xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại