"Bão lửa sấm sét" đã sẵn sàng: Tàu ngầm Nga chuẩn bị tấn công IS Syria bằng tên lửa Kalibr

Bảo Lam |

Các tàu ngầm Kolpino và Veliky Novgorod Hạm đội Hắc Hải di chuyển từ Biển Baltic qua Địa Trung Hải có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa Kalibr nhằm vào IS tại Syria.

Thông tin này do một nguồn tin ngoại giao-quân sự Nga cung cấp cho hãng thông tấn TASS hôm thứ hai, ngày 28/8/2017.

"Dự định sau khi gia nhập thành phần tập đoàn quân thường xuyên của Hạm đội hải quân tại Địa Trung Hải, "Kolpino" và "Veliky Novgorod" sẽ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr từ phía đông của vùng biển này nhằm vào các cứ điểm của quân khủng bố IS ở Syria", nguồn tin nói trên cho biết.

Nguồn tin này còn nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quân khủng bố tại Syria từ Địa Trung Hải gần như được toàn bộ các tàu ngầm đề án 636.3 thực hiện khi di chuyển từ hạm đội Baltic đến hạm đội Hắc Hải.

 Chiếc tàu ngầm cuối cùng trong số đó ("Krasnodar") đã khai hỏa hai lần tại Syria: 1 lần vào cuối tháng 5 và 1 lần vào cuối tháng 6 năm nay, khi triển khai các nhiệm vụ trong thành phần lực lượng đóng quân thường xuyên của hạm đội hải quân Nga trên Địa Trung Hải.

Trước đó, đại diện Hạm đội Hắc Hải, ông Vyacheslav Trukhachev, chia sẻ với phóng viên RIA Novosti rằng, "Kolpino" và "Veliky Novgorod" tới Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày thứ hai, 28/8/2017.

"Hai chiếc tàu ngầm diezel cỡ lớn của Hạm đội Hắc Hải là "Kolpino" và "Veliky Novgorod" thực hiện hải trình từ biển Baltic tới Hạm đội Hắc Hải đã có mặt trên Địa Trung Hải. Các tàu ngầm này bơi trên mặt nước với sự hộ tống của chiếc tàu kéo-cứu hộ Hạm đội Baltic SB-921", đại diện này tuyên bố.

"Kolpino" và "Veliky Novgorod" là hai chiếc tàu ngầm cuối cùng trong số 6 chiếc thuộc đề án 636.3, được triển khai đóng từ năm 2010 để đáp ứng nhu cầu của Hạm đội Hắc Hải. Bốn chiếc tàu hạ thủy trước đã di chuyển về nơi đóng quân thường xuyên của hạm đội Hắc Hải ở Sevastopol.

Vào tháng 9/2016, "Nhà máy đóng tàu Admiralteyskie verfi" đã ký hợp đồng đóng mới thêm 6 chiếc tàu loại này cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Các tàu ngầm đề án 636.3 thuộc thế hệ thứ ba và là biến thể của các tàu ngầm đề án 636 và 877. Chúng được coi là một trong những tàu ngầm tiếng ồn thấp nhất trên thế giới.

Vận tốc dưới nước là 20 hải lý/giờ, độ lặn sâu tối đa – 300m, độ giãn nước – gần 4 nghìn tấn. Thủy thủ đoàn gồm 52 người, nó có thể hoạt động độc lập dưới nước trong vòng 45 ngày đêm.

Đặc điểm của các tàu ngầm đề án 636.3 – đó là tổ hợp tên lửa tấn công "Kalibr", cũng như thiết bị sóng điện tử được nâng cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại