Nga giới thiệu tàu hộ tống tương lai tại Army-2017

Ly Vy |

Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov (KGNC) lần đầu tiên trưng bày mẫu thiết kế tàu hộ tống tương lai (mang tên Briz) tại diễn đàn Army-2017.

Mẫu tàu chiến này có thể hoạt động tại các vùng đại dương nhờ tăng cường khả năng đi biển và mang tới 24 tên lửa hành trình Kalibr. 

Theo trang FlotProm, tên Briz dành cho mẫu tàu hộ tống tương lai này được giới truyền thông đặt. Mô hình con tàu được dự định giới thiệu tại triển lãm IMDS-2017 nhưng đến phút cuối cùng việc giới thiệu con tàu đã bị hủy bỏ.

Nga giới thiệu tàu hộ tống tương lai tại Army-2017 - Ảnh 1.

Mô hình tàu hộ tống tương lai (Briz) do KGNC thiết kế.

Kênh truyền hình Zvezda thì cho biết, trọng tâm trong quá trình thiết kế tàu hộ tống Briz là tối ưu hóa khả năng đi biển.

Kết quả từ nỗ lực của KGNC là 1 tàu hộ tống với lượng giãn nước vừa phải nhưng có hệ thống vũ khí cực kỳ uy lực (so với các tàu cùng loại) với 24 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa Kalibr (mô hình tại Army-2017 chỉ có 16 ống phóng nhưng con số này có thể nâng lên 24), cũng như 16 bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không tầm xa và 32 tên lửa phòng không tầm ngắn.

Pháo trang bị trên tàu có 1 pháo chính A-190 cỡ nòng 100mm, 2 pháo bắn nhanh AK-630M và 1 pháo AK-630 Duet (2 nòng). Nhằm chống lại các mục tiêu tàu ngầm đối phương, tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi PAKET-NK cỡ 324mm. Hệ thống sonar được lắp đặt phía mũi quả lê của tàu và 1 sonar kéo, ngoài ra tàu còn được trang bị 1 trực thăng Ka-27.

Các chuyên gia tại trung tâm Krylov vẫn còn phải cố gắng hơn nữa để ý tưởng của họ được thông qua và bước sang giai đoạn phát triển cao hơn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với mẫu tàu này vẫn chưa rõ rằng lắm, bởi trước đó, Hải quân Nga đã quyết định đóng tàu đề án 20380 với số lượng lớn để tăng cường cho các hạm đội Balic, Phương Bắc và Thái Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại