Phát hiện thêm bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm của biến thể Delta

Trà My |

Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc COVID-19 nặng cao hơn khi biến thể Delta chiếm ưu thế ở Mỹ.

So với các ca nhiễm trước đó trong đại dịch, các ca nhiễm biến thể Delta ở phụ nữ mang thai chưa tiêm vaccine có diễn biến xấu hơn, theo dữ liệu mới công bố.

Các bác sĩ đã nghiên cứu 1.515 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 được chăm sóc tại một hệ thống y tế công cộng lớn ở Dallas, Mỹ, từ tháng 5 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Phát hiện thêm bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm của biến thể Delta - Ảnh 1.

Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc COVID-19 nặng cao hơn khi biến thể Delta chiếm ưu thế ở Mỹ. Ảnh minh họa

Nhìn chung, 82 phụ nữ chuyển bệnh nặng, trong đó có 10 người cần thở máy và hai người tử vong. Trong số 82 người này, 81 người chưa tiêm vaccine COVID-19.

Các nhà nghiên cứu cho biết vào trước năm 2021, tỷ lệ ca bệnh nặng, nguy kịch ở phụ nữ mang thai là khoảng 5%. Tỷ lệ này "phần lớn bằng không" vào tháng 2 và hầu hết tháng 3 năm 2021.

Nhưng vào cuối mùa hè năm 2021, trong thời kỳ đỉnh điểm của sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 mang thai phải nhập viện đã tăng lên 10% - 15%, các nhà nghiên cứu viết trên Tạp chí Sản phụ khoa Mỹ.

[Đọc thêm: Cuộc đua phát triển thuốc điều trị COVID-19 đang ‘nóng rẫy: Hai công ty Mỹ dẫn đầu, hàng loạt đối thủ bám sát gót]

Phụ nữ mang thai phải đối mặt với nguy cơ biến chứng cao hơn nếu mắc bất kỳ loại nhiễm trùng hô hấp nặng nào, vì vậy những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Emily Adhikari, Đại học Trung tâm Y tế Tây Nam, Đại học Texas, cho biết.

Hôm thứ Tư tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã kêu gọi "hành động khẩn cấp" để tăng cường tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc những người có thể mang thai trong tương lai. CDC Mỹ cho biết "lợi ích của việc tiêm chủng vượt xa rủi ro đã biết hoặc tiềm ẩn".

Trước đó, vào ngày 11/8, CDC Mỹ đã chính thức đưa ra khuyến cáo phụ nữ mang thai nên được tiêm vaccine COVID-19, trích dẫn một phân tích mới cho thấy nguy cơ sảy thai không tăng lên ở phụ nữ mang thai tiêm vaccine.

CDC Mỹ cho biết họ không tìm thấy mối lo ngại nào về an toàn đối với phụ nữ mang thai trong phân tích mới hoặc các nghiên cứu trước đó.

Cơ quan này cho biết tỷ lệ sảy thai sau khi tiêm vaccine COVID-19 tương tự như tỷ lệ dự kiến thông thường. Phụ nữ mang thai có thể được tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào trong ba loại vaccine đang được triển khai ở Mỹ - vaccine Pfizer, vaccine Moderna hoặc vaccine Johnson & Johnson.

Mang thai làm tăng nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19, theo CDC Mỹ, và COVID-19 trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sinh non.

CDC Mỹ cho biết hiện họ khuyến nghị tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên nên tiêm vaccine COVID-19, bao gồm cả những người đang mang thai, đang cho con bú, đang cố gắng mang thai hoặc có thể mang thai trong tương lai.

(Nguồn: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại