Bác sĩ vạch trần các chiêu ngụy trang của cần sa dưới dạng bánh lười

P.V (Theo HCDC) |

Loại bánh ngọt có tên là bánh lười hay "Lazy Cakes" là một dạng bào chế mới của cần sa để đánh lạc hướng và sử dụng tiện lợi hơn.

Bác sĩ vạch trần các chiêu ngụy trang của cần sa dưới dạng bánh lười - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh cũng như Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông tin cảnh báo về 1 biến tướng mới của ma túy dưới dạng bánh ngọt có tên là bánh lười hay còn có tên gọi là "Lazy Cakes".

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh, nếu như bột nước trái cây là 1 biến tướng của ma túy lắc dưới dạng bột hương trái cây hòa tan trong nước để uống, thì bánh lười là 1 dạng biến tướng của cần sa dưới dạng bánh ngọt và thường được gọi là "Lazy Cakes".

Biến tướng dạng bánh ngọt giúp hóa giải mùi khét đặt trưng của cần sa

Cần sa thường được biết dưới dạng lá cây phơi khô và sử dụng bằng cách quấn hút như thuốc rê. Cần sa có mùi khét rất đặc trưng và dễ nhận biết nên việc sử dụng rất dễ bị phát hiện.

Việc chiết xuất các chất cannabinols hoặc chất tetrahydrocannabinol (THC) có trong lá cần sa thành dung dịch và sau đó trộn với nguyên liệu làm bánh ngọt. Loại này thông thường được trộn thêm hương dâu, hương sôcôla… Điều này sẽ hóa giải được mùi khét đặc trưng khi sử dụng cần sa bằng cách quấn hút nên dễ qua mặt cơ quan chức năng, cũng như sẽ làm cho các phụ huynh mất cảnh giác.

Phụ huynh nghĩ rằng đó là những chiếc bánh vô hại, chứ không nghĩ rằng đó chính là những chiếc bánh độc hại chứa ma túy. Nói chung, đây không phải là loại ma túy mới, chỉ là dạng bào chế mới để đánh lạc hướng và sử dụng tiện lợi hơn.

Giống như hầu hết các loại ma túy, thì giá ‘bánh lười" cũng không hề rẻ, theo thông tin nhận được thì những chiếc bánh nhỏ, giống như những chiếc bánh cookies thông thường, có giá 200.000đ đến 300.000đ và hiện đang có xu hướng lan truyền trong giới học sinh, sinh viên.

Những chiếc bánh lười này cũng không hề mới, nó đã xuất hiện lẻ tẻ từ vài năm trước qua con đường của các du học sinh về thăm nhà, nhưng lúc đó các du học sinh mang về để dùng hay vui chơi với bạn bè chứ không mang tính thương mại. Thời gian gần đây, nhận thấy thị trường bắt đầu có "tiềm năng" nên thế giới ngầm nhảy vào kinh doanh mặt hàng béo bở này.

Cần sa là khởi đầu của mọi sự nghiện ngập, tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt

Chất tetrahydrocannabinol (THC) có trong lá cần sa có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương tạo nên cảm giác sảng khoái, hưng phấn nhưng nhẹ hơn so với ma túy lắc hay đá, sau đó chuyển sang trạng thái ức chế, tạo ra cảm giác thư giãn và an thần - gây ngủ nhẹ.

Tuy cần sa có mức độ gây lệ thuộc thấp hơn heroin hay ma túy lắc/đá nhưng nếu sử dụng lâu dài sẽ gây những tổn hại trên hệ thần kinh trung ương, có thể gây kém tập trung và suy giảm nhận thức. Đặc biệt, các thống kê cho thấy: hầu hết những người sử dụng cần sa sau một thời gian, sẽ nâng cấp lên các loại ma túy khác "nặng đô" hơn như heroin, lắc/đá, ketamine… cho nên có thể nói: cần sa là sự khởi đầu của mọi tình trạng nghiện ngập.

Một số nghiên cứu và thống kê cho thấy tỷ lệ người bị bệnh tâm thần phân liệt tăng cao một cách bất thường trên quần thể những người có sử dụng cần sa. Đó là lý do mà hầu hết các quốc gia trên thế giới cấm sử dụng cần sa dù cần sa được xem là ít gây tác hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại