Ảnh vệ tinh hé lộ Triều Tiên sắp phóng tên lửa từ tàu ngầm?

Minh Hạnh |

Hình ảnh vệ tinh từ một xưởng đóng tàu của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) - một viện nghiên cứu của Mỹ hôm thứ Sáu (4/9) công bố loạt ảnh vệ tinh chụp từ nhà máy đóng tàu Sinpo của Triều Tiên.

Hình ảnh cho thấy trong số những con tàu đang neo đậu tại nhà máy, một con tàu giống loại từng được sử dụng để kéo sà lan thử nghiệm chìm ra biển.

Trung tâm nghiên cứu cho biết hình ảnh này cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định đây chỉ là một giả thuyết, không mang tính kết luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về báo cáo của CSIS.

Ảnh vệ tinh hé lộ Triều Tiên sắp phóng tên lửa từ tàu ngầm? - Ảnh 1.

Hình ảnh do CSIS công bố. Khoanh đỏ: Tàu giống loại từng được dùng để kéo sà lan.

Tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên cho biết đã phóng thử thành công Pukguksong-3, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài và tăng cường khả năng phòng vệ.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa Pukguksong-3 được thử nghiệm năm ngoái đã bay 450 km, đạt độ cao 910 km, và có tầm bắn tối đa 1.300 km trên một quỹ đạo chuẩn.

Vụ phóng đó được các nhà phân tích coi là hành động khiêu khích nhất của Triều Tiên kể từ khi nước này bắt đầu đối thoại với Mỹ về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa vào năm 2018.

Tin tức về hoạt động tại nhà máy đóng tàu Sinpo được đưa ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh lớn vào tháng 10.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa trong thời gian tới có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Trump.

Vì Triều Tiên đã đình chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa từ năm 2017, nhưng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa vẫn chưa đạt được thành công đáng kể.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cũng ca ngợi mối quan hệ của ông với lãnh đạo Triều Tiên. Ông nói rằng khi mới đắc cử Tổng thống, mọi người đã dự đoán ông sẽ gây hấn với Triều Tiên chỉ trong vòng 1 tuần sau đó.

“Trái lại, chúng tôi đã hòa hợp với họ. Chúng tôi không gây ra chiến tranh”, ông Trump nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại