Algeria kêu gọi liên minh Châu Phi đổ quân vào Libya: Ngăn chặn Thổ hay hỗ trợ GNA?

Hoài Giang |

Ngày 2/2/2020, tờ Asharq al-Awsat dẫn các nguồn tin ngoại giao ở Algeria cho biết rằng chính phủ nước này đã kêu gọi các thành viên của Liên minh châu Phi (AU) gửi quân tới Libya.

Mục đích cuối cùng của nỗ lực do Algeria khởi xướng là nhằm hạn chế can thiệp quân sự trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ vào Libya bao gồm cả về chính trị lẫn quân sự.

Các nguồn tin được xác thực từ Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad và Bộ trưởng Ngoại giao Sabri Boukadoum cho thấy Algeria đã hoạt động rất tích cực về vấn đề nói trên trong các cuộc họp của AU về tình hình ở Libya tại thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo.

Các nước châu Phi thuộc AU về cơ bản đã đồng ý với đề xuất này của Algeria.

Các nguồn tin cho rằng bước tiếp theo của các nhà ngoại giao Algeria sẽ là đưa ra đề xuất cho các bên đang tham gia xung đột ở Libya, nhưng họ dự đoán rằng Tướng Haftar, lãnh đạo Quân đội Quốc gia Libya (LNA) sẽ từ chối.

Tướng Haftar coi Algeria là "cường quốc khu vực nhưng thiên vị" và ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Libya là Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao xác nhận rằng Algeria đang thực hiện hai mục tiêu ở Libya bao gồm chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài và đẩy nhanh tốc độ thực hiện giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc khủng hoảng.

Để đạt được hai mục tiêu, Algeria tin rằng việc đưa một lực lượng quân sự của châu Phi dưới danh nghĩa của Liên Hiệp Quốc là cơ chế tốt nhất để ngăn chặn leo thang xung đột ở Libya.

Về phần mình, AU tuyên bố họ đã lưu ý đến lời đề nghị của Algeria nhằm tổ chức một diễn đàn hòa giải dân tộc và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cho một cuộc đối thoại toàn diện, đoàn kết tất cả các bên tham chiến ở Libya để tìm ra giải pháp hòa bình.

Đoạn video được tung lên mạng xã hội hôm 31/1/2020 cho thấy xe bọc thép được Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển tới Libya để viện trợ cho GNA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại