4 bệnh hiếm, nguy hiểm lây qua đường tình dục

Pháp luật TP HCM |

Ngoài những bệnh thường nghe như lậu, giang mai…thì còn có nhiều vấn nạn sức khỏe chúng ta ít nghe nhưng không có nghĩa là ít gặp.

Những căn bệnh ít khi được nhắc đến nhưng lý do là do ít người biết đó là bệnh lây qua đường tình dục, hoặc quá e ngại để đi hỏi thăm bác sĩ. Gần đây, người ta đã công bố 4 loại bệnh lây qua đường tình dục (STD) nguy hiểm không kém giang mai nhưng hay bị bỏ qua.

Hạ cam

Biểu hiện: Những vết loét, đặc biệt là các vết loét Về cơ bản đây trên bộ phận sinh dục. Ban đầu nó chỉ là những mụn nước nhỏ nhưng sau đó sẽ lan rộng ra và trở thành vết loét rộng đến khoảng 5 cm chỉ trong vòng 2 ngày.

Khi nhiễm phải STD này, người bệnh sẽ bị đau trong lúc “giao ban”, thậm chí chảy máu. Đó là hai triệu chứng chính. Ngoài ra có thể bị đau rát khi đi tiểu. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy cả các hạch bạch huyết sưng lên ở vùng bẹn và dưới rốn. Về căn bản bác sĩ có thể chẩn đoán ngay được bệnh qua những biểu hiện bên ngoài như vậy.

Điều trị: Rất may là cách điều trị khá đơn giản, chỉ cần uống kháng sinh trong vòng một tuần.

U nhầy lây

Biểu hiện: Đây là một dạng nhiễm trùng da, lây lan thông qua việc tiếp xúc từ da qua qau trực tiếp chứ không nhất thiết phải quan hệ tình dục. Nó cũng là một chứng bệnh trẻ em thường mắc phải tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trên tay chân, lưng, bụng…trong khi đó ở người lớn nếu có những hạt mụn như vậy ở bộ phận sinh dục thì nó là STD.

4 bệnh hiếm, nguy hiểm lây qua đường tình dục - Ảnh 1.

Virus bệnh gây ra những u nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt trông giống mụn hạt cơm. Bao bọc các nốt mụn nhỏ này là dịch nhầy, mụn có khi bé như đầu kim có lúc lớn gần bằng thân cây bút chì, gây ngứa ngáy. Nữ giới nếu “làm cỏ” cánh rừng nguyên sinh thì sẽ mất đi lá chắn bảo vệ và dễ bị nhiễm bệnh này hơn.

Điều trị: Kháng sinh và thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên bệnh này có thời gian ủ bệnh khá lâu. Thời gian từ nhiễm trùng đến sự xuất hiện các tổn thương có thể dao động lên đến 6 tháng, với thời gian ủ bệnh trung bình giữa 2 và 7 tuần.

Cytomegalovirus (CMV)

Biểu hiện: Đây là một loại virus liên quan đến virus gây bệnh thủy đậu, herpes simplex và bạch cầu đơn nhân. Nó lây lan từ người này sang người khác qua dịch cơ thể như máu, nước bọt, nước tiểu, tinh dịch, sữa mẹ…

Hầu hết người bệnh không có triệu chứng rõ ràng, ở trường hợp nặng thì có thể bị sốt, đau họng, chán ăn, mệt mỏi và các hạch bạch huyết.

Điều trị: Thuốc kháng sinh đối với bệnh này không mấy hiệu quả. Thông thường cơ thể sẽ tự điều chỉnh để thích ứng và loại bỏ virus có hại. Nếu bị nặng, bác sĩ sẽ cho người bệnh dùng thuốc kháng virus. Đáng lo ngại là một khi nhiễm CMV, virus ấy sẽ tồn tại mãi mãi trong cơ thể mà phát tác khi sức khỏe chúng ta yếu đi.

Bệnh hột xoài

Biểu hiện: Đây là dạng bệnh mãn tính không thường gặp trong vùng hậu môn trực tràng hoặc sinh dục, gây ra bởi vi khuẩn xhlamydia trachomatis. Bệnh nhân sẽ thấy có hạch mềm ở vùng bẹn, trước đó có thể xuất hiện vài vết loét sinh dục nhưng tự khỏi sau đó.

Người mắc bệnh này sẽ thấy thường xuyên bị đau bụng dưới, tiêu chảy, sưng hạch bạch huyết và đi tiêu đau đớn. Để xác định bệnh người ta phải tiến hành xét nghiệm máu.

Điều trị: Các bác sĩ sẽ sinh thiết hạch bạch huyết rồi có liều lượng kháng sinh thích hợp.

Nói tóm lại, ngay khi bắt đầu có quan hệ tình dục, bạn phải tập ngay thói quen thường xuyên kiểm tra “thiết bị” của mình để phát hiện và điều trị kịp thời những chứng bệnh có thể có, sẽ tác hại trực tiếp đến hạnh phúc cả đời của bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại