360 độ Khoẻ - Đẹp: Review nhanh 3 phương pháp thẩm mỹ răng đang thịnh hành

PV |

Không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng đẹp bẩm sinh, lúc này mọi người thường tìm đến các phương pháp thẩm mỹ răng. Tuy nhiên, đâu mới là giải pháp tối ưu cho hàm răng khỏe đẹp?

Hiện nay, nhu cầu thẩm mỹ và làm đẹp răng đang ngày càng tăng cao. Trên thị trường hiện đang thịnh hành phương pháp bọc răng sứ và niềng răng. Tuy nhiên, lựa chọn được phương pháp thẩm mỹ răng phù hợp với cá nhân từng người lại không phải điều dễ dàng.

Để giúp khán giả tìm ra câu trả lời thỏa đáng, trong số phát sóng tối 31/5 trên VTV9, chương trình 360 độ Khỏe - Đẹp đã cùng với Dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến, Nguyên Giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và chuyên gia khách mời thảo luận về chủ đề “Răng sứ hay niềng răng”.

360 độ Khoẻ - Đẹp: Review nhanh 3 phương pháp thẩm mỹ răng đang thịnh hành - Ảnh 1.

Chương trình 360 độ Khỏe - Đẹp phát sóng 31/5 trên VTV9 với chủ đề “Răng sứ hay niềng răng”.

Bọc răng sứ phù hợp với đối tượng nào?

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Trần Thị Phương Thảo, bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Ưu điểm của bọc răng sứ là giúp răng đẹp nhanh, chỉ sau 1-2 lần đến nha khoa điều chỉnh. Tuy nhiên, với phương pháp bọc răng sứ, chúng ta sẽ phải mài bớt răng thật đi”.

Theo bác sĩ Thảo, phương pháp bọc răng sứ chỉ phù hợp với những người có khung xương mặt đẹp. Còn đối với các trường hợp răng khấp khểnh, hô hoặc móm, khớp cắn bị lệch nhiều, bọc răng sứ có thể gây ra các biến chứng.

Thêm nữa, sứ nha khoa sẽ cứng hơn men răng thật gấp 5 lần, độ đàn hồi cũng thấp hơn men răng tự nhiên. Điều này khiến răng sứ dễ mẻ, gãy, vỡ khi ăn đồ cứng, dai, hoặc khi va đập. Ngoài ra, sự nhạy cảm của răng sứ cũng kém hơn răng tự nhiên.

360 độ Khoẻ - Đẹp: Review nhanh 3 phương pháp thẩm mỹ răng đang thịnh hành - Ảnh 2.

Bác sĩ Thảo chia sẻ về phương pháp bọc răng sứ.

Tuy nhiên, bác sĩ Thảo cũng khẳng định rằng bọc răng sứ vẫn đem đến những giá trị nhất định, giúp răng khỏe và đẹp, miễn là nha sĩ chỉ định và thực hiện thao tác đúng kỹ thuật. Bác sĩ Thảo cho biết chi phí để làm răng sứ tương đối cao, từ 50-200 triệu đồng.

Niềng răng mắc cài thì sao?

Niềng răng giúp răng di chuyển đến vị trí đúng, khớp cắn được tái lập đúng sinh lý, từ đó giúp cân bằng hệ thần kinh, cơ khớp của khuôn mặt và cơ thể mà vẫn giữ nguyên răng thật. Hiện nay, mọi người có 2 lựa chọn là niềng răng mắc cài và niềng răng vô hình.

Niềng răng mắc cài sẽ giúp điều chỉnh khớp cắn bằng cách gắn các mắc cài cố định lên răng. Tuy nhiên, phương pháp niềng răng này sẽ tốn thời gian hơn, khiến gương mặt thiếu thẩm mỹ. Việc vệ sinh răng miệng khi niềng răng bằng mắc cài cũng khó khăn hơn bình thường. Chi phí để chi trả cho phương pháp niềng răng mắc cài sẽ dao động từ 20-70 triệu đồng.

Niềng răng vô hình - phương pháp nhiều ưu điểm

Với niềng răng vô hình, bác sĩ Thảo cho biết: “Phương pháp niềng răng vô hình sẽ sử dụng khay nhựa để điều chỉnh răng. Bệnh nhân sẽ được làm phác đồ điều trị trên mẫu 3D. Khi bác sĩ và bệnh nhân thống nhất về phác đồ điều trị thì sẽ sản xuất khay niềng răng trong suốt. Số lượng khay cần đeo trong quá trình niềng răng sẽ phụ thuộc vào tình trạng răng của từng cá nhân”.

360 độ Khoẻ - Đẹp: Review nhanh 3 phương pháp thẩm mỹ răng đang thịnh hành - Ảnh 3.

Phương pháp niềng răng vô hình sẽ sử dụng khay nhựa để điều chỉnh răng.

Niềng răng vô hình có tính thẩm mỹ cao, việc tháo lắp khay niềng răng dễ dàng, tiện cho quá trình sinh hoạt hàng ngày. Về chi phí, phương pháp niềng răng vô hình sẽ có giá từ 45-120 triệu đồng tùy vào từng trường hợp.

Kết lại, Dược sĩ Tiến phân tích: “Mỗi phương pháp thẩm mỹ răng kể trên đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Do đó, tùy theo nhu cầu, thời gian hoặc điều kiện kinh tế, mọi người có thể tra cứu thông tin của từng phương pháp hoặc nhờ sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn để lựa chọn phương pháp thẩm mỹ răng phù hợp”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại