2 tháng 2 vụ cả trăm công nhân nhập viện: Do thuốc trừ sâu, nắng nóng và gì nữa?

Nguyễn Hùng |

Rất nhiều công nhân Cty Yazaki Đông Mai không đồng tình với kết luận ban đầu về việc hàng chục công nhân nhập viện khẩn cấp sáng 6.7.2018 là do nắng nóng.

Tháng trước, hàng chục công nhân của Cty này cũng nhập viện trong tình trạng tương tự, nhưng lại được kết luận là do người dân phun thuốc trừ sâu gần đó.

Mùa nắng nóng sắp qua đi và không phải ngày nào dân cũng phun thuốc trừ sâu, nếu công nhân lại nhập viện, lý do gì sẽ được đưa ra để khỏa lấp...?

Như chúng tôi đã đưa tin, vào 8h15, ngày 6.7, tại Cty Yzaki Đông Mai , thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm công nhân đang làm việc thì phát hiện có mùi lạ, như mùi gas. Dù được sơ tán nhanh, nhưng 67 người đã phải nhập viện khẩn cấp; nhiều công nhân khác được chăm sóc tại Cty.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cho rằng, nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng. Trả lời báo chí, hầu hết công nhân không đồng tình với kết luận trên, bởi phân xưởng được trang bị máy điều hòa, luôn mát lạnh và thời điểm xảy ra vụ việc là vào 8h sáng, nên không có nắng nóng. 

Tại nơi làm việc, họ chỉ thấy mùi khí lạ, rồi khó thở, buồn nôn, chóng mặt... Một số phóng viên có mặt tại hiện trường sau đó cũng có cảm giác trên.

Trước đó, ngày 4.6.2018, hàng chục công nhân của Cty này cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Nguyên nhân được cho là... do người dân phun thuốc trừ sâu gần đó. Tuy nhiên, lý do này cũng bị công nhân phản đối, bởi phân xưởng có điều hòa mát mẻ, kín đáo lại cách xa nơi phun thuốc sâu hàng trăm mét. 

Ngoài chính sách tiền lương, Cty 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn và các cụm thiết bị điện dành cho ôtô này, luôn được đánh giá cao về điều kiện làm việc cho công nhân.

Vậy nhưng, chỉ trong hơn một tháng qua đã có tới cả trăm công nhân, trong đó phần lớn là nữ, có những người đang mang thai, phải nhập viện do đang làm việc thì khó thở, đau đầu, buồn nôn và ngất. 

Ở cả hai lần, công nhân vẫn cho rằng là do khí lạ có độc, trong khi kết luận ban đầu của cơ quan chức năng và Cty có sự khác biệt: Lần thì do thuốc trừ sâu, lần lại do nắng nóng.

Theo những công nhân, trước đây không có tình trạng này dù có những lúc rất nắng nóng và người dân vẫn phun thuốc sâu. Xác định nguyên nhân chính thức phải cần đến các cơ quan chức năng với sự chuyên nghiệp và công tâm, nhưng cũng không thể bỏ qua những chứng kiến trực tiếp tại phân xưởng của công nhân.

Nếu vẫn tiếp tục đổ lỗi cho... trời và các tác nhân bên ngoài thì có thể công nhân lại nhập viện trong tình trạng tương tự, điều đó chẳng may xảy ra khi mùa nóng qua đi và đúng dịp nông dân không phun thuốc sâu thì liệu có lý do khác để biện minh?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại