2 người phụ nữ được ghép giác mạc từ người cho ngưng tim

Thiên Chương |

Các bác sĩ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vừa giúp hai bệnh nhân nữ thoát cảnh hỏng mắt nhờ ghép hai mảnh giác mạc của người hiến tặng sau khi ngưng tim.

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ 46 tuổi. Cách nhập viện khoảng 15 năm, bệnh nhân bị viêm loét giác mạc và đã điều trị.

Thời gian gần đây, mắt xuất hiện vết loét gây sẹo hóa, thỉnh thoảng có những đợt viêm tái phát khiến bệnh nhân chỉ thấy được bóng bàn tay.

Tại BV Chợ Rẫy, kết quả thăm khám cho thấy mắt trái mang sẹo giác mạc gần toàn bộ, đục thủy tinh thể. Bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép giác mạc. May mắn vài tuần sau, các bác sĩ nhận được thông tin có người ngưng tim đồng ý hiến giác mạc.

Việc phẫu thuật lấy giác mạc được tiến hành ngay sau khi người hiến ngưng tim. Các bác sĩ cũng đồng thời cắt giác mạc đã hỏng của bệnh nhân.

Mảnh giác mạc tặng được thay giác mạc hỏng vừa được bóc tách, các bác sĩ ngay sau đó đã ghép thủy tinh thể nhân tạo.

Kết quả đạt được đã khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân vui mừng khi 8 ngày sau ghép, bệnh nhân đã có thể nhìn thấy.

2 người phụ nữ được ghép giác mạc từ người cho ngưng tim - Ảnh 1.

Mắt của bệnh nhân bình phục tốt sau ghép giác mạc và thủy tinh thể.

Trường hợp thứ hai là một phụ nữ 55 tuổi, bị sẹo giác mạc sau viêm loét giác mạc mắt trái hơn 10 năm. Năm 2015 bà được ghép giác mạc xuyên tại BV Chợ Rẫy.

Mắt sáng sau mổ và kéo dài gần 2 năm thì bệnh nhân bị viêm loét giác mạc tái phát, đau nhức, mất thị lực và được điều trị tại khoa Mắt BV Chợ Rẫy đến khi mắt hết đau nhức và được cho xuất viện.

Giữa tháng 7/2018, người bệnh bị đục thủy tinh thể tiến triển, kết quả thăm khám cho thấy mắt có sẹo trắng giác mạc gần toàn bộ, thị lực 4/10.

Cũng may mắn như trường hợp đầu tiên, bệnh nhân nhận được giác mạc từ một người tốt bị bệnh dẫn đến ngưng tim.

Các bác sĩ cũng đồng thời ghép giác mạc và thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân. Kết quả sau 12 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể nhìn thấy với thị lực đạt 2/10.

BS.CK2 Ngô Văn Hồng, khoa Mắt, BV Chợ Rẫy cho biết, việc phẫu thuật lấy thủy tinh thể cùng lúc trong phẫu thuật ghép giác mạc là một kỹ thuật khó vì khi đó nhãn cầu là nhãn cầu hở. Cần sự phối hợp tốt giữa bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên.

Cũng theo BS Hồng, phẫu thuật phối hợp vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo sẽ giúp cho bệnh nhân không trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và mang lại thị lực tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại