Xuất hiện triệu chứng nào cần đi khám hậu Covid-19? Bác sĩ điều trị giải đáp chi tiết

Ngọc Minh |

Theo chuyên gia, không phải ai cũng cần đi khám hậu Covid-19 và mọi người chỉ đi khám khi có triệu chứng cảnh báo.

Khám hậu Covid-19, ảnh minh hoạ.

Khám hậu Covid-19, ảnh minh hoạ.

PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Hoàng Mai, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho hay nhóm bệnh nhân có bệnh lý nền sẽ có nguy cơ xuất hiện hậu Covid-19. Tuy nhiên, không phải nhóm người có bệnh lý nền nào cũng cần đi khám, họ chỉ cần đi khám khi có triệu chứng.

Có 20 bệnh lý nền được Bộ Y tế thông kê là đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, tắc tĩnh mạch, ung thư, bệnh về khớp… Đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền khi điều trị Covid-19 vẫn cần phải duy trì dùng thuốc điều trị bệnh lý đang có, PGS Hải nói.

Sau điều trị Covid-19, bệnh nhân có bệnh lý nền cần lưu ý: Nếu xuất hiện thêm các triệu chứng mới thì cần phải đi khám. Ví dụ, bệnh nhân tim trước đó không khó thở nhưng sau mắc Covid-19 có thêm tình trạng khó thở nhiều, phù nhiều, đau ngực, vã hồi hôi lạnh toát, đi tiêu ít. Hay  người bệnh vốn có huyết áp ổn định nhưng sau mắc Covid-19 thì huyết áp cao, đường máu cao trên ngưỡng bác sĩ khuyến cáo thì cũng nên đi khám.

Ngoài ra, bệnh nhân sau mắc Covid-19 có thêm các triệu chứng như rối loạn tiêu hoá, rối loạn tiểu tiện, sụt cân nhanh… nên đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Tư vấn chi tiết của PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Hoàng Mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại