Xót xa lời nhắn nhủ "tuỳ duyên" của người mẹ trẻ mắc ung thư tới con gần 2 tuổi

Ngọc Anh |

Mắc ung thư đại trực tràng khi con còn quá nhỏ, chị Phạm Thị H (Hà Nội) mong có thể sống tới khi con có ký ức về mẹ.


Vừa sinh con đã mắc ung thư giai đoạn cuối

Khi con mới được hơn tháng tuổi, chị H phát hiện mắc ung thư đại trực tràng di căn gan. Lúc đó, bác sĩ cũng cho biết bệnh của chị đã phát triển tới giai đoạn cuối, khó có thể điều trị.

Không mong khỏi bệnh, bà mẹ lúc nào cũng chỉ mong đến ngày con nhận được ký ức về mẹ. Khi con lớn hơn chút, được ôm con ngủ, được nghe con nói. Bao nỗ lực của chị H cứ dài ra với mong muốn ở bên con nhiều hơn chút.

Những ngày bệnh đau tái phát, ôm con bà mẹ lại tự dặn lòng mình cũng như nhắn nhủ tới đứa con gần 2 tuổi: "Mẹ con mình được ở bên nhau bao lâu tùy duyên thôi con nhé". Câu nói nhẹ nhàng nhưng xé tâm can của biết bao nhiêu người làm mẹ.

Chị H kể, phát hiện bệnh rất tình cờ chỉ vì đau bụng và đi kiểm tra có u gan. Chị được chẩn đoán ung thư gan. Không tin vào tai mình, chị và chồng đi kiểm tra thêm và chẩn đoán cuối cùng là ung thư đại tràng di căn gan đa ổ. Trải qua bao cuộc đại phẫu và những đợt truyền hóa chất, sức khỏe chị H cải thiện nhưng cứ ốm rồi lại khoẻ, ốm rồi khoẻ.

Xót xa lời nhắn nhủ tuỳ duyên của người mẹ trẻ mắc ung thư tới con gần 2 tuổi - Ảnh 1.

Ung thư đại trực tràng căn bệnh ung thư phổ biến ở nước ta.

Khi cơn đau hành hạ, nằm trong viện chị lại nhớ về con và ngửi khăn sữa của con để bớt nỗi nhớ. Bà mẹ không còn mong mình sống được lâu mà chỉ mong duyên dài hơn chút và sống làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa.

Chị Đỗ Ánh Ng (32 tuổi, Hà Nội) cũng bị ung thư đại trực tràng từ 1 năm trước. Gác lại chuyện con cái, chị Ng vào viện điều trị với ước mong có thể kéo dài thêm để sống chậm thêm một lần.

Trước đây, lúc nào chị cũng vội vã và quên mất cả cuộc sống hàng ngày của mình. Những bữa cơm ăn vội, những lần vội vàng ăn tạm đồ gì đó ở bên ngoài rồi lại lao mình vào công việc. Có lúc, chị thấy tự hào mình là người của công việc thì giờ đây chị ân hận vì bỏ qua tháng năm tuổi trẻ của mình quá nhiều.

Căn bệnh đứng thứ 4 trong TOP ung thư

Theo TS Hoàng Đình Chân – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư phổ biến. Đây là một căn bệnh phổ biến trên toàn thế giới và có tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 4 trong những bệnh ung thư thường gặp (sau ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan).

Theo ước tính tại nước ta hàng năm nước ta phát hiện hàng chục nghìn ca mắc mới và hàng nghìn người tử vong vì căn bệnh này.

Bác sĩ Chân cho biết, đại trực tràng hay còn được gọi là ung thư ruột già, bệnh thường được phát sinh khi những tế bào tại phần ruột già tăng sinh một cách không kiểm soát. Theo thời gian những tế bào này tích tụ lại, lớn dần lên và hình thành nên những khối u.

Khi những khối u này phát triển lớn gây tắc nghẽn lòng ruột, những khối u này vỡ ra gây chảy máu ồ ạt đồng thời tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Xót xa lời nhắn nhủ tuỳ duyên của người mẹ trẻ mắc ung thư tới con gần 2 tuổi - Ảnh 2.

TS Hoàng Đình Chân.

Hiện nay, chưa có một tài liệu chính xác nào khẳng định chắc chắn nguyên nhân nào gây ra căn bệnh nguy hiểm này. Tuy vậy một vài yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh có thể kể đến đó là tiền sử gia đình, chế độ ăn uống nhiều chất béo, thiếu chất xơ, người nghiện bia rượu…

Thông thường bệnh được chia thành 5 giai đoạn, việc xác định được chính xác giai đoạn bệnh sẽ giúp cho việc chữa trị được chính xác và hiệu quả hơn. Các giai đoạn cụ thể đó là:

- Giai đoạn 0: Hay còn gọi là giai đoạn khởi phát. Ở giai đoạn này những tổn thương còn rất nhỏ và chỉ xuất hiện ở tại tổ chức niêm mạc trực tràng hay đại tràng.

- Giai đoạn I: Đặc trưng của giai đoạn này đó là những tế bào ác tính đã có dấu hiệu lan rộng nhưng vẫn khi trú trong lòng đại – trực tràng.

- Giai đoạn II: Những tế bào ác tính có dấu hiệu tấn công sang các mô xung quanh nhưng chưa xâm lấn vào tổ chức hạch.

- Giai đoạn III: Các tế bào ác tính tấn công vào tổ chức hạch nhưng chưa ảnh hưởng đến những bộ phận bên trong cơ thể.

- Giai đoạn IV: Các tế bào ung thư xâm lấn đến các bộ phận khác của cơ thể như phổi, gan, dạ dày… gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Để phòng ung thư đại trực tràng bác sĩ Chân khuyến cáo, mọi người nên thường xuyên luyện tập thể dục. Chế độ ăn uống nhiều chất xơ, rau xanh được xem làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại