Xem “siêu đại bàng” F-15QA lần đầu tiên tung cánh trên bầu trời

Hồng Anh |

Mỹ vừa lựa chọn hai công ty quốc phòng lớn, thực hiện việc nâng cấp kỹ thuật và năng lực hậu cần để chuẩn bị bàn giao tiêm kích F-15QA cho lực lượng không quân Qatar.

Hôm 9/11 vừa qua, Boeing đã nhận hợp đồng bổ sung trị giá 657 triệu USD để bảo trì và hỗ trợ hậu cần cho lô máy bay chiến đấu F-15QA đầu tiên dự kiến bàn giao cho không quân Qatar vào năm 2021.

Ngoài Boeing, Raytheon cũng được nhận hợp đồng trị giá 77,63 triệu USD để nâng cấp các cơ sở tiếp nhận của không quân Qatar, giúp họ vận hành máy bay chiến đấu mới một cách hiệu quả.

F-15QA lần đầu tiên tung cánh trên bầu trời

F-15QA là phiên bản cải tiến của tiêm kích F-15, dành riêng cho Qatar. F-15 không phải là cái tên mới.

Dòng tiêm kích này đã được thử thách trên chiến trường và là một trong những máy bay chiến đấu thành công nhất của quân đội Mỹ. F-15 cũng được coi là vũ khí “bất khả chiến bại” với thành tích hơn 100 chiến thắng trong các trận không chiến mà chưa từng bị đối phương bắn hạ.

F-15QA là biến thể tiên tiến nhất của dòng tiêm kích F-15, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4/2020. Được thiết kế dựa trên nguyên mẫu F-15SA dành cho không quân Saudi Arabia, nên F-15 QA có hệ thống kiểm soát bay tương tự như F-15SA.

F-15QA được lắp đặt tổ hợp trinh sát và bám bắt hồng ngoại (IRST) AN/AAS-42, hệ thống theo dõi, có khả năng mang tối đa 16 tên lửa đối không tầm xa AIM-120 AMRAAM. Qatar đã đặt hàng mua 36 chiếc F-15QA vào tháng 6/2017./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại