Xe đổ bộ của Trung Quốc chìm nghỉm khi thực hành tấn công Đài Loan: Vén màn sự thật phía sau

QS |

Khi xe tăng tốc, nước bắt đầu tràn vào mạnh hơn khiến mũi xe nghiêng dần xuống nước. Chiếc Type-05 nhanh chóng chìm nghỉm trong vòng vài giây.

EurAsian Times ngày 6/11 cho hay, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, và sau đó được tờ TaiwanNews [Đài Loan] dẫn lại, đã cho thấy chiếc xe tấn công đổ bộ Type-05 mới nhất của Trung Quốc chìm nghỉm trong vòng 30 giây sau khi di chuyển dưới nước.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa dùng vũ lực với Đài Loan, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự để chuẩn bị cho chiến dịch sáp nhập "Tỉnh phản loạn" [Cách Trung Quốc nói về Đài Loan].

Do đó, đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh chiếc Type-05 gặp sự cố khi đang tham gia cuộc tập trận cho kịch bản tấn công hòn đảo này. Sau khi được chia sẻ, nó đã thu hút đông đảo bình luận của cư dân mạng, nhiều ý kiến chế giễu tham vọng của Trung Quốc.

Khoản khắc Xe đổ bộ Type-05 của Trung Quốc chìm nghỉm.

Theo tờ EurAsian Times, cuộc tấn công mà Trung Quốc đang lên kế hoạch chắc chắn sẽ có sự tham gia của các phương tiện đổ bộ và lực lượng chiến đấu, ngoại trừ lính dù. Các cuộc đổ bộ vào Đài Loan sẽ cần tới phương tiện có khả năng đưa quân từ tàu mẹ vào đất liền. Xe chiến đấu đổ bộ Type-05 của tập đoàn Norinco cũng được phát triển cho mục đích tương tự.

Tuy nhiên, theo xác minh của EurAsian Times thì đoạn video này đã có từ năm 2002, khi mẫu Type-05 đang trong quá trình thử nghiệm và phát triển. Phần sau của đoạn video cho biết các kỹ sư Trung Quốc đã khắc phục được sự cố này.

Vào thời điểm đó, chiếc Type-05 đang băng trên vùng nước sông Dương Tử. Khi xe tăng tốc, nước bắt đầu tràn vào mạnh hơn khiến mũi xe nghiêng dần xuống nước. Chiếc xe nhanh chóng chìm nghỉm trong vòng vài giây.

Xe đổ bộ của Trung Quốc chìm nghỉm khi thực hành tấn công Đài Loan: Vén màn sự thật phía sau - Ảnh 2.

Đoạn video về sự cố của chiếc Type-05 đương đăng tải trên kênh youtube của CCTV vào ngày 22/7...

Xe đổ bộ của Trung Quốc chìm nghỉm khi thực hành tấn công Đài Loan: Vén màn sự thật phía sau - Ảnh 3.

... sau đó được tài khoản Twitter Hiro Hamakawa dẫn lại một đoạn ngắn.

Đoạn video lần đầu được bên ngoài biết đến sau khi xuất hiện trên kênh You Tube của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22/7 năm nay. Tới ngày 15/8, một tài khoản Twitter mang tên Hiro Hamakawa đã đăng tải một đoạn clip dài 38 giây về chiếc Type-05 cho thấy những thành viên cuối cùng của kíp lái đã phải nhảy ra khỏi chiếc xe vào giây thứ 27.

Song, theo EurAsian Times, sau sự cố đó, mẫu Type-05 đã được khắc phục để tăng hiệu quả hoạt động.

Ngoài vũ khí chính là pháo và súng máy phòng không [tùy từng biến thể], Type-05 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính hóa. Đối với các hoạt động tấn công đổ bộ trong mọi điều kiện thời tiết, xe được trang bị định vị GPS và hệ thống ảnh nhiệt.

Hiện Type-05 đã trở thành một trong những mẫu xe lội nước nhanh nhất của Trung Quốc với tốc độ tối đa khi di chuyển trên mặt nước là 28km/h.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại