Trục vớt tàu cánh ngầm bị cháy trên sông Sài Gòn

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chiếc tàu cánh ngầm bốc cháy khiến 85 hành khách phải nhảy xuống sông Sài Gòn đã được trục vớt lên bờ.

Ngày 25/1, công ty TNHH trục vớt Song Thương đã trục vớt và kéo tàu cánh ngầm Vina Express 01 (số đăng ký SG 3837) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần tàu cao tốc Vina bị chìm trong vụ cháy ngày 20/1.

Hiện trường trục vớt tàu cánh ngầm bị cháy
Hiện trường trục vớt tàu cánh ngầm bị cháy

Ông Trần Hải Hà, Đội trưởng đội trục cho biết, đơn vị đã huy động 2 cần cẩu hạng nặng, 2 sà lan và 3 tàu kéo chờ nước xuống là kéo tàu vào bờ.

Cũng theo ông Hà thì hàng chục vết thủng trên thân tàu sẽ được đội trục vớt vá kín rồi kéo.

Theo quan sát tại hiện trường, phần nổi của con tàu đã bị cháy rụi hoàn toàn. Từ phía mũi ra đến buồng lái trơ lại vài khung ghế ngồi bằng sắt.

Đến chiều cùng ngày chiếc tàu cánh ngầm bị cháy đã được kéo về bãi của công ty Song Thương tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Phần nổi của chiếc tàu cánh ngầm bị cháy rụi
Phần nổi của chiếc tàu cánh ngầm bị cháy rụi

Trước đó, trưa 20/1, tàu Vina Express 01 xuất bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu, chở theo 85 hành khách (trong đó có 37 hành khách nước ngoài) và 7 thuyền viên. Khi đến gần cầu Phú Mỹ tàu bị phát cháy từ hầm máy. Rất may, mọi người kịp nhảy khỏi tàu và sau đó được cứu thoát nên không có thương vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại