Tại sao ATR72 được chọn để đưa thi hài Đại tướng về quê an táng?

Bảo Bình (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Chuyên cơ chở thi hài Đại tướng là máy bay ATR72 sẽ cất cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài về sân bay Đồng Hới, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là loại máy bay thích hợp để thực hiện nhiệm vụ vô cùng đặc biệt này.

Trước đó, ngày 8/10, một cuộc họp bàn các phương án vận chuyển thi hài của Đại tướng đã được bàn bạc rất kỹ giữa Ban tổ chức lễ Quốc tang, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và Vietnam Airlines.

Cuối cùng ban tổ chức lễ Quốc tang đã chốt phương án sử dụng máy bay dân sự của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) để chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình, mà cụ thể là máy bay ATR72 của Vietnam Airlines.

ATR 72 là một máy bay chở khách sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt hoạt động trên những tuyến đường ngắn. Loại máy bay này có thể chở 72 hành khách đồng hạng và do hai phi công điều khiển.

	Chiếc chuyên cơ ATR72 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chở linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ tại quê nhà.

Chiếc chuyên cơ ATR72 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chở linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ tại quê nhà.

Khi thực hiện nhiệm vụ đưa thi hài của Đại tướng từ Hà Nội về quê hương Quảng Bình để an táng, ghế ngồi trên khoang khách của máy bay ATR72 sẽ được tháo rời cho phù hợp.

Ngoài ra, máy bay ATR 72 có cửa rộng, chiều cao vừa tầm, thuận lợi cho việc di chuyển linh cữu từ xe đại pháo vào khoang hành khách. Như vậy vừa trang trọng, lại phù hợp để tiêu binh thực hiện những nghi lễ cần thiết.

Ngay sau khi nhận lệnh, ngày 9/10, các cán bộ, nhân viên của VNA đã nhanh chóng diễn tập, hoàn chỉnh nội thất, đưa ra nhiều phương án để chuẩn bị tốt nhất cho ngày đưa thi hài Đại tướng về quê an nghỉ vào sáng ngày 13/10.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại