CT Quảng Bình: "Tạo mọi điều kiện để nhân dân viếng Đại tướng"

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân được dự lễ viếng, truy điệu, an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 để chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị lễ viếng, lễ truy điệu, đón lĩnh cữu và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, lễ viếng Đại tướng được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh, thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 12-10. Lễ truy điệu, thời gian từ 7 giờ ngày 13-10, tại hội trường UBND tỉnh. Lễ an táng tại địa điểm tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Lương Ngọc Bính đã nói rõ thêm về nơi an táng Đại tướng, đó là Bộ Chính trị và Ban Lễ tang Nhà nước đã thể theo nguyện vọng của gia đình và di chúc của Đại tướng trong việc lựa chọn Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi an nghỉ của Đại tướng.

Việc chọn Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi an táng đã được Đại tướng và gia đình lựa chọn từ hơn 10 năm nay. Đây là tình cảm mà Đại tướng dành cho Quảng Bình và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Trao đổi nhanh với chúng tôi vào chiều tối ngày 9/10, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu, an táng Đại tướng đã được tỉnh lên kế hoạch cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Ảnh: thanhtra.gov.vn).
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Ảnh: thanhtra.gov.vn).

"Ban chỉ đạo lễ tang của tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức Lễ truy điệu, Lễ viếng, đón linh cữu và Lễ an táng Đại tướng. Địa điểm tổ chức lễ viếng, truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại Hội trường lớn UBND tỉnh.

Ngoài việc trang trí trang nghiêm theo đúng quy định về nghi thức lễ Quốc tang, chúng tôi sẽ lắp thêm nhiều màn hình lớn để người dân có thể theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ viếng, truy điệu và an táng Đại tướng.

Tại địa điểm Hội trường UBND tỉnh, chúng tôi đảm bảo mọi cán bộ, người dân đều có thể vào viếng Đại tướng...", ông Hoài cho hay.

Cũng theo ông Hoài, ngoài việc tạo điều kiện cho người dân viếng Đại tướng tại Hội trường UBND tỉnh, tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể đứng 2 bên đường từ sân bay đến khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng người.

"Nguyện vọng đến viếng Đại tướng là nguyện vọng của người dân, thể hiện lên sự thương tiếc đối với Đại tướng, một người có rất nhiều đóng góp lớn lao cho tổ quốc, dân tộc.

Tuy nhiên, do đảm bảo an ninh nên việc vào trong khu vực an táng Đại tướng sẽ hạn chế, nhưng tỉnh sẽ hết sức, tạo mọi điều kiện để người dân có thể đứng 2 bên đường từ sân bay đến khu vực Đại tướng an giấc ngàn thu tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng người.

Tỉnh cũng sẽ có thông báo cụ thể về địa điểm, thời gian để mọi người dân đến viếng, dự lễ truy điệu, đón linh cữu, an táng Đại tướng", ông Hoài nhấn mạnh.

Các em học sinh trường PT dân tộc nội trú Lệ Thuỷ chuẩn bị vào dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà lưu niệm thôn An Xá, Lộc Thuỷ.
Các em học sinh trường PT dân tộc nội trú Lệ Thuỷ chuẩn bị vào dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà lưu niệm thôn An Xá, Lộc Thuỷ.

Về việc đảm bảo an ninh trước, trong và sau lễ tang Đại tướng, ông Hoài khẳng định: "Việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ tang Đại tướng được tỉnh rất chú trọng. Ngoài lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, dân quân, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự, trong quá trình diễn ra lễ tang".

Ông Hoài cũng nhận định, dự tính trong dịp này sẽ có khoảng hơn 10.000 người từ các nơi trên cả nước sẽ có mặt tại Quảng Bình để dự lễ viếng, truy điệu và an táng Đại tướng

"Chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng hơn 10.000 người từ các địa phương về dự lễ viếng, truy điệu và an táng Đại tướng. Để đón tiếp lượng người rất đông như vậy, tỉnh đã giao các ngành chức năng kiểm tra, chuẩn bị, đảm bảo tốt nhất hệ thống các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Mặc dù vừa trải qua cơn bão lịch sử trong vòng 50 qua mới xuất hiện, với sức gió cấp 12, 13, 14 gây thiệt hại lớn về vật chất, gây mất điện, nước...

Nhưng để đảm bảo tốt nhất việc đón người dân từ các nơi về viếng Đại tướng, tỉnh đã giao cho các ngành chức năng nhanh chóng khắc phục, cung cấp điện, nước đầy đủ, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ...

Chúng tôi mong muốn ngoài việc người dân thấy được sự trang trọng, uy nghiêm trong lễ tang Đại tướng còn thấy được sự mến khách của quê hương Quảng Bình của Đại tướng", ông Hoài nói.

Bên cạnh đó, theo ông Hoài, để đảm bảo an toàn và thuận lợi, tỉnh sẽ tổ chức 3 bãi đỗ xe cho người dân đến dự lễ viếng, an táng Đại tướng. Từ các điểm đỗ xe này người dân sẽ đi bộ khoảng 2km để vào nơi an táng Đại tướng.

Ngoài địa điểm tổ chức lễ viếng, truy điệu Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, tại nhà lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá, Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ cũng được trang trí trang trọng, uy nghiêm, đảm bảo cho mọi người dân đều có thể đến dâng hương, tưởng niệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại