Nơi an táng Đại tướng nằm trên ngọn núi hình mũi rồng

H.Sơn-H.Đan |

(Soha.vn) - Theo người dân địa phương, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngọn núi hình mũi con rồng, tạo ra thế có rồng cuộn, hổ ngồi.

Thể theo ý nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi từ trần và nguyện vọng của gia đình sẽ đưa Đại tướng về an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nói về vị trí đặt thi hài Đại tướng, ông Nguyễn Đức Long (82 tuổi, người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho biết, khu vực Vũng Chùa ngày nay bao gồm 3 hòn đảo là Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm.

Tại đảo Hòn Nồm, trước kia có dấu tích của một ngôi chùa linh thiêng, nên người dân địa phương gọi là Vũng Chùa. Tuy nhiên, trải qua thời gian và bão lũ miền Trung đã xóa mất dấu tích ngôi chùa này. Hiện nay, tại đây còn có một giếng nước ngọt không bao giờ cạn

Nơi Đại tướng chọn là nơi an nghỉ cuối cùng người dân địa phương vẫn quen gọi là núi Thọ (hay gọi theo tên hành chính là núi Thọ Sơn, thuộc dãy núi Hoành Sơn. Thời xưa, ngọn núi này còn khá hoang sơ, ít người lui tới. Gần đây, một số người dân địa phương đã đến khai phá và tận dụng để trồng cây lương thực và cây lấy gỗ.

 	Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Thọ được cho là ở thế rộng cuộn, hổ ngồi (quan sát gần hơn ở hình dưới)

Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Thọ được cho là ở thế rộng cuộn, hổ ngồi (quan sát kỹ hơn ở hình dưới)

 

Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng sẽ an nghỉ.
Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng sẽ an nghỉ.

 

Đặc biệt, nếu nhìn từ phía Bắc sang sẽ thấy được hình mũi của con Rồng đầu hướng ra biển, chếch sang hướng Đông Nam là Đảo Yến, cách đất liền khoảng 1 hải lý. Nên nhìn từ vị trí Đại tướng an táng có thể quan sát được toàn bộ khu Vũng Chùa - Đảo Yến. Như vậy có thể thấy, khu đặt nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là địa thế rất đẹp, có rồng cuộn, hổ ngồi.

"Tôi không thông thạo về phong thủy cho lắm, nhưng theo các cụ xưa truyền lại nằm ở thế rồng cuộn, hổ ngồi là vị trí rất đẹp và hợp với quan niệm của người Á Đông ta" - ông Long nhận định.

Ông Nguyễn Đức Long
Ông Nguyễn Đức Long

"Lúc đầu, chúng tôi cũng bất ngờ trước thông tin Đại tướng sẽ được an táng ở đây mà nghĩ là ở quê Lệ Thủy. Đương nhiên là người dân Quảng Đông rất vui và rất nóng lòng chờ Đại tướng về. Nhưng tôi nghĩ Đại tướng là người luôn có những quyết định sáng suốt, đúng đắn và đã được thể hiện bằng tên tuổi của cụ" - ông Long bộc bạch

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đông đảo người dân ở đây đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, tâm lý để đón Đại tướng về. 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại