Lá thư xúc động của Đại tướng gửi bà mẹ trăm "con"

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Ghi nhận nghị lực, vượt qua bệnh tật và tấm lòng nhân ái của bà Huỳnh Tiểu Hương (Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư khen ngợi.

Dù bản thân đang phải chịu đau đớn do căn bệnh hiểm nghèo gây ra và điều trị bệnh ở Mỹ nhưng khi nhận tin Đại tướng từ trần bà Huỳnh Tiểu Hương người sáng lập và là giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã không thể kìm ném được nỗi tiếc thương.

Hiện trung tâm của bà là nơi đang nuôi và chăm sóc hơn 300 cháu bé mồ côi, khuyết tật tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bà Huỳnh Tiểu Hương trong lần vinh dự được gặp Đại tướng
Bà Huỳnh Tiểu Hương trong lần vinh dự được gặp Đại tướng

Từ Mỹ bà Huỳnh Tiểu Hương chia sẻ: “Tôi đã nghẹn lại khi nhận tin Đại tướng từ trần, tiếc thương quá! Đại tướng ra đi đúng lúc tôi đang điều trị bệnh ở nước ngoài. 17 năm kể từ ngày thành lập, mẹ và con tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương luôn nhận được sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt của Đại tướng".

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập trong phòng trưng bày của Trung tâm nhân đạo Quê Hương
Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập trong phòng trưng bày của Trung tâm nhân đạo Quê Hương

"Các chú, các bác trong văn phòng Đại tướng đã trao tặng cho chúng con hàng trăm tấm hình về từng chặng đường hoạt động cách mạng của Đại tướng. Hàng ngày nhìn những tấm hình của Đại tướng các con tại Trung tâm gọi đó là ông ngoại. Nay chúng con lập bàn thờ trong phòng trưng bày để tôn thờ Đại tướng. Hình ảnh và nhân cách của Đại tướng là tấm gương để thế hệ trẻ chúng con học hỏi”.

Bức thư Đại tướng gửi khen ngợi bà Hương
Bức thư Đại tướng gửi khen ngợi bà Hương

Năm 2007, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư khen ngợi nghị lực và tấm lòng nhân ái của bà Huỳnh Tiểu Hương. Bức thư viết: “Bác rất thương và khen ngợi cháu Huỳnh Tiểu Hương đã vượt lên số phận đầy khó khăn trở thành nhà kinh doanh giàu lòng nhân ái, một phụ nữ Việt Nam đầy lòng nhân hậu, thương người như thể thương thân. Cháu đã bỏ tiền xây dựng Trung tâm nhân đạo quê hương nuôi dạy được nhiều trẻ mồ côi, tàn tật, hăng hái làm công tác từ thiện.

Chúc cháu chiến thắng bệnh tật, tiếp tục lãnh đạo trung tâm ngày càng phát triển, cứu giúp được nhiều trẻ mồ côi, tàn tật và hoạt động từ thiện, trợ giúp xã hội đạt nhiều kết quả".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại