Hành trình trên không đưa linh cữu Đại tướng về quê mất bao lâu?

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Ngày 8/10, thông tin từ hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) cho biết sẽ dùng máy bay ATR 72 để chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình.

Ngoài chiếc máy bay ATR 72, còn có một chuyến bay Airbus khác chở quan khách về Quảng Bình cùng ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lịch bay cụ thể của chuyến bay đặc biệt này.

Cũng theo những thông tin từ VNA, trung bình một chuyến bay lịch trình từ sân bay Nội Bài đến sân bay Đồng Hới sẽ mất một khoảng thời gian từ 1 giờ 30 phút tới 1 giờ 40 phút.

Hình ảnh máy bay ATR 72

Máy bay ATR 72.

Như vậy, sau nghi lễ tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội), đoàn xe rước thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua Hoàng Diệu (số 30 nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống); sau đó đoàn tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Từ sân bay Đồng Hới, ô tô sẽ đưa linh cữu Đại tướng đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình).

Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình).

Chiều 8/10, tại Cảng hàng không Đồng Hới, mọi công tác chuẩn bị đón thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ đã sẵn sàng và đảm bảo năng lực, an toàn tuyệt đối.

Cảng hàng không này cũng đã huy động cán bộ, nhân viên dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ phía trong khuôn viên sân bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại