Ông Dương Trung Quốc phản đối miễn nghĩa vụ quân sự cho thủ khoa 29,5 điểm ĐH Y

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo ông Quốc, thủ khoa là đáng trân trọng, ghi nhận, nhưng không phải là tất cả...

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm Nguyễn Hữu Tiến vừa nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013. Điều này đồng nghĩa với việc Tiến sẽ phải tạm dừng việc nhập học đại học để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trao đổi với chúng tôi, Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc đỗ thủ khoa là điều đáng mừng nhưng nếu trong các quy định của pháp luật, trường hợp này không phải ngoại lệ thì Tiến nên chấp hành đúng theo quy định.

Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.

"Việc đỗ thủ khoa là điều rất đáng mừng, đáng ghi nhận và tất nhiên, chúng ta đều muốn tạo điều kiện để cho các bạn học tập. 

Tuy nhiên, với các bạn trẻ, thời gian còn dài và nếu trong Luật nghĩa vụ quân sự trường hợp này không phải là ngoại lệ thì bạn thủ khoa này nên nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định. 

Bởi nếu thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự thì sẽ là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội cần thiết cho các bạn trẻ", đại biểu Quốc nói.

Đại biểu Dương Trung Quốc cũng đề cập đến thực tế, ở nhiều nước, mặc dù là các ngôi sao nổi tiếng nhưng phải vẫn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

"Như chúng ta thấy, ở nhiều nước, họ làm rất nghiêm túc, cứ đến tuổi là phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngay kể cả các ngôi sao dù rất nổi tiếng như của Hàn Quốc... nhưng vẫn phải lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 Ở đây, thủ khoa là điều đáng ghi nhận, trân trọng nhưng không phải là tất cả bởi vì nó chỉ thể hiện năng lực ở một thời điểm bạn thi. Nếu quy định pháp luật là mọi người đều bình đẳng, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thì ta nên thực hiện.

Và khi thực hiện cần phải nghiêm túc, bình đẳng, không nên có những trường hợp ngoại lệ không đúng với quy định của pháp luật, bởi đó sẽ tạo ra sự tiêu cực, bất bình đẳng", ông Quốc nhấn mạnh.

Ông Quốc cũng cho hay: "Tôi cho rằng, bây giờ là thời bình, các bạn trẻ dành một thời gian đi nghĩa vụ quân sự thì cũng là một điều hoàn toàn bình thường với một quốc gia. Nhưng khi đã trở thành luật thì nó phải là luật chung, mọi người phải thực hiện.

Nếu trong hoàn cảnh đất nước, có những chính sách ưu tiên cho các bạn trẻ thì cứ đúng tiêu chuẩn đó chúng ta thực hiện. 

Vì thế, theo tôi, trong trường hợp của thủ khoa Tiến, chúng ta nên xem xét trên góc độ luật pháp hiện hành. Còn sau đó, khi cần thiết chúng ta mới bàn xem các quy định của luật pháp đã thích hợp chưa hay có thể điều chỉnh được không.

Chúng ta nên giáo dục các bạn trẻ quan điểm đi nghĩa vụ quân sự là đúng nghĩa vụ công dân. Và nó là một khoá học rất cần thiết với mỗi một con người, công dân".

Cùng với đó, trong chia sẻ của mình, ông Quốc cũng nhắc tới, nhiều thanh niên trong giai đoạn chiến tranh, đã bỏ dở việc học xung phong lên đường ra trận chiến đấu, bảo vệ tổ quốc.

"Ở thế hệ của chúng tôi, trong giai đoạn chiến tranh thì chuyện đi bộ đội là chuyện đương nhiên. Nhưng chiến tranh chỉ là một thời khắc nào đó của lịch sử thôi còn hoà bình mới là lâu dài nên tôi cho rằng, chúng ta cần phải xây dựng chính sách phù hợp để nâng cao ý thức, kỹ năng của các bạn trẻ bên cạnh tri thức học đường", ông Quốc bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại