"Thủ khoa Tiến nên nhập ngũ trước khi vào đại học"

Độc giả Nguyễn Xuân Anh |

(Soha.vn) - "Việc nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với tổ quốc mà chắc chắn quá trình rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp Tiến trưởng thành lên rất nhiều...", độc giả Nguyễn Anh Xuân bày tỏ.

Những ngày qua, thông tin xung quanh việc thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm Nguyễn Hữu Tiến có thể phải hoãn việc học vì nhận được giấy trúng tuyển sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2013 đang nhận được nhiều ý kiến của dư luận xã hội.

Một trong ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Anh Xuân cho rằng, thủ khoa Tiến nên nhập ngũ trước khi vào đại học. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải ý kiến này. Mời độc giả cùng theo dõi:

Vài ngày qua, thông tin xung quanh việc thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến có thể phãi hoãn việc học vì nhận được giấy trúng tuyển sức khoẻ thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2013 đang thu hút được sự chú ý của nhiều người, trong đó có cá nhân tôi.

Trước hết, theo dõi những thông tin về hoàn cảnh gia đình của Tiến và sự vươn lên trong học tập của bạn, tôi xin phép được thông qua đây, gửi lời chúc mừng tới bạn, tới những thành tích mà bạn đã vượt qua cuộc sống khó khăn của gia đình để đạt được. Sự thành công trong bước đầu của bạn hôm nay là niềm vui, hạnh phúc không chỉ đối với gia đình mà còn là sự khích lệ lớn trong học tập đối với nhiều lớp học sinh khác trên cả nước.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến (áo trắng) và em trai Nguyễn Hữu Tiền cùng đỗ đại học với số điểm cao.
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hữu Tiến (áo trắng) và em trai Nguyễn Hữu Tiền cùng đỗ đại học với số điểm cao.

Tôi cũng chắc chắn rằng, từ những thành tích khởi đầu rất đáng tự hào này, cộng thêm sự rèn luyện, phấn đấu trong thời gian tới sẽ giúp bạn trở thành một nhân tài, đóng góp vào công cuộc xây dựng tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Quay trở lại câu chuyện nhập ngũ của Tiến, cho dù có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau nhưng quan điểm cá nhân của mình, tôi cho rằng, bạn nên nhập ngũ trước khi vào đại học.

Có thể nhiều người khi thấy Tiến nhận được giấy trúng tuyển sức khoẻ, thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ tỏ ra ngỡ ngàng, rồi cho rằng một nhân tài như vậy sẽ phải tạm ngừng việc học để nhập ngũ, liệu sự sung sức của họ có còn được sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, có hay không sự lãng phí...

Tôi không phản đối những ý kiến được mọi người đưa ra, bởi dù có thể nào thì nó cũng có lý, nó đúng với suy nghĩ của mỗi người ở mỗi góc nhìn vấn đề. 

Nhưng cá nhân tôi thấy rằng, thực tế, nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi người con đất Việt cần phải khắc ghi trong mình để thực hiện. Dù rằng, chúng ta đang sống trong hoà bình nhưng sự chuẩn bị, đề phòng, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu lúc nào cũng phải được nâng cao. 

Đặc biệt trong thời gian qua, rất nhiều vấn đề nóng liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo của tổ quốc bị xâm phạm thì ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự càng cần thiết.

Cũng cần phải nói, thời gian phục vụ quân ngũ hiện nay của chúng ta chỉ có 18 tháng, như vậy là chưa đầy 2 năm. Thời gian đó không phải là quá dài đối với một con người, càng không dài đối với một sự học được coi là toàn vẹn.

18 tháng đó, tôi dám chắc chắn rằng, nó sẽ không bao giờ có sự lãng phí mà nó sẽ giúp Tiến trưởng thành hơn, có sự rèn luyện tốt hơn rất nhiều. 

Không chỉ thực hiện đúng quy định của pháp luật, việc vào quân ngũ là Tiến còn thực hiện tròn vẹn nghĩa vụ quân sự với tổ quốc, với dân tộc. Đó là một điều đáng tự hào, hãnh diện. Chúng ta sẽ thấy tự hào hơn khi có một thủ khoa toàn diện trong cả học tập trong cả việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả với đất nước.

Và đâu phải vào quân ngũ không được học tập mà Tiến vẫn có thể học, vẫn có thể phát triển theo đúng sức của mình. Nếu Tiến phấn đấu tốt thì việc bạn được quân đội cử đi học quân y và trở thành bác sỹ quân y là điều hoàn toàn có thể.

Lịch sử của chúng ta đã chứng minh, trong nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã có rất nhiều những học sinh, sinh viên xếp bút nghiên, lên đường cấm súng chiến đấu. Thời gian trong quân ngũ, chiến đấu của họ có thể kéo đến hàng chục năm nhưng sau khi gác súng trở về họ vẫn tiếp tục học tập, với kết quả rất tốt, trưởng thành và có những đóng góp to lớn cho đất nước, dân tộc. Cá nhân tôi tin chắc chắn, với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, thì Tiến cũng có thể làm tốt như vậy.

Như những gì tôi đã chia sẻ ở trên, tôi mong rằng, Tiến hãy là một thủ khoa toàn diện trong mắt mọi người khi vừa học tập tốt, vừa thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, với dân tộc. 

Nên nhập ngũ trước khi vào đại học, đó là câu cuối tôi muốn gửi tới thủ khoa Tiến...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại