Những quan chức Việt Nam lãnh "trái đắng" vì các bữa tiệc hiếu hỉ

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Các quan chức đã không ít lần "điêu đứng" bởi các bữa tiệc cưới hỏi, giỗ chạp xa hoa...

Nhân viên nhận lệnh phục vụ trong 10 ngày cưới con sếp

Đầu tháng 11 năm 2011, ông Đỗ Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa tổ chức đám cưới cho con gái. Bộ phận tham mưu của Sở đã ban hành lịch phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong cơ quan từ ngày 1/11 cho tới khi kết thúc lễ cưới. 

Bản phân công này sau đó được đăng tải qua mạng nội bộ cho các cán bộ, công nhân viên trong cơ quan nắm rõ và thực hiện. Cũng theo bảng phân công này, từ ngày 5 đến 8/11, hơn 20 cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan được huy động làm phục vụ, đón khách, tiếp khách tại nhà riêng giúp sếp trong thời gian gia đình đi Hà Nội và ở nhà hàng Dạ Lan.

Hôm đưa dâu (11/11), nhân lực huy động lên tới hơn 30 người và sau khi kết thúc đám cưới cũng cần huy động hàng chục viên chức, công chức, người lao động dọn dẹp tại nhà sếp.

	Bảng phân công các nhân viên trong cơ quan phục vụ hôm đám cưới con sếp

Bảng phân công các nhân viên trong cơ quan phục vụ hôm đám cưới con sếp

Việc làm trên là trái với chủ trương, định hướng của trung ương và địa phương, vi phạm quy chế cơ quan cùng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bố trí, sử dụng nhân lực ở cơ quan nhà nước.

Cả trường nghỉ học cho con cán bộ xã làm đám cưới

Gia đình ông Trần Mạnh Hùng, cán bộ Địa chính xã Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, đã tổ chức đám cưới cho con tại trường THCS Tân Tiến. Điều đáng nói là đám cưới của con ông Hùng được tổ chức đúng vào thứ 4 - là ngày mà các học sinh vẫn phải đi học bình thường.

	Cỗ bàn đám cưới được bày biện trong lớp học

Cỗ bàn đám cưới được bày biện trong lớp học

Khuôn viên của trường đã được sử dụng thành nơi tiếp đón và tổ chức tiệc cưới. Lán xe được dùng làm nơi nấu ăn phục vụ khách. Phòng học của học sinh được bố trí lại làm nơi ăn uống. Để đám cưới “diễn ra thuận lợi”, toàn bộ học sinh của trường đã được cho nghỉ học.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, Hiệu trưởng trường THCS Tân Tiến, Vũ Viết Thắng cho biết: Buổi sáng ngày 26/9/2012 toàn trường vẫn học nhưng buổi chiều các em được nghỉ. Vì nể nang nên ông mới đồng ý cho vị cán bộ xã mượn trường, hoàn toàn không có tư lợi gì.

Vụ việc này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trong suốt một thời gian dài.

Bí thư xã đãi tiệc cưới trong khu di tích

Buổi tiệc cưới con trai ông Lâm Văn Hùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân diễn ra vào trưa ngày 6/1/2013 với sự tham gia của gần 700 khách tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo ở xã An Nhựt Tân (Tân Trụ, Long An). Buổi tiệc này đã tạo nên những ý kiến tiêu cực vì khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo là nơi có đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

	Đám cưới của con ông Hùng được tổ chức trong khuôn viên khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo

Đám cưới của con ông Hùng được tổ chức trong khuôn viên khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo

Sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, ông Hùng đã thừa nhận ý thức chính trị kém, để sai sót không đáng khi tổ chức tiệc cưới ngay nơi được cho là tôn nghiêm:

"Nhà tôi chiều ngang chỉ 4 m, lại sát mặt lộ ở thị trấn Tân Trụ nên không có chỗ đãi tiệc. Thấy mặt bằng trong khu di tích rộng, nhiều người thân nghĩ rằng tổ chức tiệc cưới trong khu Vàm Nhựt Tảo sẽ quảng bá được hình ảnh của địa phương nhưng không ngờ bị tai tiếng, nhiều người không hài lòng nên tôi xin nhận khuyết điểm", ông Hùng trần tình.

Chủ tịch Hội phụ nữ Thanh Hóa tổ chức đám cưới cho con

Theo Báo điện tử Dân Việt, trong 2 ngày 31/7 và 1/8 vừa qua, nhà hàng Thanh Còi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phải hoạt động “hết công suất” tổ chức tiệc cưới cho con trai bà Lê Thị Nương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa. Việc tổ chức ăn nhậu linh đình, phô trương của đám cưới này đã gây phản cảm và khiến nhiều người dân bất bình.

Tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức linh đình trong 2 ngày 31.7 và 1.8.
Tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức linh đình trong 2 ngày 31.7 và 1.8.

Để chuẩn bị đám cưới cho con trai mình, bà Nương đã gửi hàng loạt giấy mời cho Ban Thường trực các huyện hội phụ nữ trong tỉnh. Có những huyện cách nơi bà Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tổ chức đám cưới cho con hàng trăm cây số, như huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước… nhưng do “được” mời, các cán bộ hội phụ nữ huyện vẫn thuê xe ô tô về dự.

Điều đáng lưu ý là trước đó đã có Quyết định 875 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện nếp sống văn minh, tránh phô trương lãng phí trong cưới hỏi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại