Các quan chức Thanh Hóa lên tiếng vụ Chủ tịch Hội LHPN cưới con linh đình

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Liên quan đến việc bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức đám cưới cho con rất linh đình trong suốt hai ngày đại diện tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên tiếng xác nhận.

Theo phản ánh của người dân, trong 2 ngày 31/7 và 1/8, nhà hàng Thanh Còi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phải hoạt động "hết công suất" để tổ chức tiệc cưới cho con trai bà Lê Thị Nương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa. Việc tổ chức ăn nhậu linh đình, phô trương của đám cưới này đã gây phản cảm và khiến nhiều người dân bất bình.

Trao đổi với phóng viên bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trong những ngày diễn ra đám cưới con trai bà Lê Thị Nương, chúng tôi đi công tác ngoài Côn Đảo không có ở nhà nên không tham dự đám cưới mà chỉ nhờ người đem phong bì đến mừng. Chuyện báo chí phản ánh đám cưới tổ chức linh đình mãi giờ tôi cũng mới biết nhưng chưa nắm được tình hình cụ thể nên chưa thể bình luận gì thêm".

	Tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức linh đình trong 2 ngày 31.7 và 1.8. Ảnh: Dân Việt

Tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức linh đình trong 2 ngày 31/7 và 1/8. Ảnh: Dân Việt

Bà Thìn cũng cho biết vừa qua vào tháng 3 năm 2013 ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã ra quyết đinh số 875-QĐ/TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức đám cưới cho bản thân và người thân tránh phô trương lãng phí và trục lợi.

"Vụ việc trên chúng tôi chưa nắm rõ được thông tin nên chưa thể đưa ngay ra kết luận. Nếu vụ việc trên là đúng như báo chí phản ánh thì phía tỉnh Thanh Hóa sẽ có hình thức cảnh cáo hoặc nhắc nhở" - bà Lê Thị Thìn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: “Địa điểm mà bà Lê Thị Nương tổ chức đám cưới cho con là nhà hàng Thanh Còi, nằm ở thị trấn Tĩnh Gia, sát với tư gia bà Lê Thị Nương.

Chúng tôi cũng được mời. Tuy nhiên hôm đó, tôi đi tập huấn nên không tới dự được. Tuy nhiên, theo tôi thì khách tới dự đám cưới có lẽ cũng chỉ là bà con và bạn bè thân thuộc, đám cưới cũng chỉ là phong tục tập quán địa phương, nó mang tính văn hóa, không có vấn đề gì”.

Cũng theo ông Thủy, bà Nương trước kia từng là Chủ tịch Hội LHPN huyện Tĩnh Gia sau đó làm trưởng ban tổ chức huyện rồi mới lên làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, khi phóng viên liên hệ với nhà hàng Thanh Còi, một nhân viên nhà hàng này (xin được giấu tên) cũng xác định việc bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức đám cưới cho con trai là có thật, số khách tham gia đám cưới trong vòng hai ngày lên tới hơn một nghìn người.

Cũng theo nhân viên này, nhà hàng Thanh Còi là một nhà hàng lớn, quy mô lại nằm ngay trên Quốc lộ 1A nên rất đông thực khách, chủ yếu là các tài xế xe khách thường hay ghé ăn, ngoài ra nhà hàng còn là địa điểm tổ chức đám cưới, sinh nhật... trong đó có cả nhiều quan chức.

Cũng trong ngày, khi PV liên hệ với bà Lê Thị Nương qua điện thoại di động thì không liên lạc được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại