Nghệ An: Đầu đạn tên lửa 200kg nằm dưới lòng nhà

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Đang đào móng xây công trình phụ, gia đình ông Thịnh phát hiện 1 đầu đạn tên lửa nặng hơn 200kg nằm sâu dưới lòng đất.

Chiều 3/8, Thiếu tá Trần Danh Hân - Trợ lý công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp lực lượng chức năng, tiến hành xử lý, vô hiệu hóa an toàn 1 đầu đạn tên lửa được người dân phát hiện trong lúc đào móng xây công trình phụ.

Trước đó vào chiều 1/8, gia đình ông Nguyễn Đình Thịnh (trú ở xóm 2, xã Nghi Hợp) tiến hành đào đất xây dựng hệ thống công trình phụ. Trong lúc đào sâu dưới lòng đất, ông đã phát hiện 1 đầu đạn tên lửa rất lớn.

Sự việc nhanh chóng được ông Thịnh báo lên chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc để nhờ sự giúp đỡ.

Đầu đạn nặng khoảng 200kg được người dân phát hiện trong lúc đào móng xây công trình phụ.
Đầu đạn nặng khoảng 200kg được người dân phát hiện trong lúc đào móng xây công trình phụ.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện đã cử người xuống hiện trường đồng thời báo cáo lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An để cử cán bộ Công binh chuyên trách ra khảo sát, tổ chức khoanh vùng bảo vệ hiện trường, cắm biển báo nguy hiểm để xử lý.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, đầu đạn dài 2,5m, có đường kính 70cm và nặng khoảng hơn 200kg. Sau khi tiến hành nghiên cứu, lực lượng công binh đã dùng công cụ hỗ trợ đưa quả đầu đạn lên mặt đất và xử lý an toàn.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Danh Hân - Trợ lý công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: “Đây là đầu đạn còn sót lại trong chiến tranh. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử người xuống xử lý, vô hiệu hóa an toàn đầu đạn này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại