Đi bắt ốc, 3 học sinh nghèo chết đuối thương tâm

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Trong lúc đi bắt ốc, nhóm 4 học sinh không may bị ngã xuống hố nước sâu. Do không biết bơi nên 3 em đã bị tử vong sau đó.

Sáng 2/8, tin từ UBND xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Sự việc xảy ra trước đó vào 6h sáng 1/8, 4 em học sinh gồm Vi Thị Na (12 tuổi), Vi Thị Niệm (11 tuổi), Lê Thị Nhật Quyên (12 tuổi) và Nguyễn Thị Năm (12 tuổi) rủ nhau ra đoạn đê ngăn mặn thuộc thôn Quyết Tâm (xã Quỳnh Lập) để bắt ốc, đào ngao về cho gia đình.

Sau khi bắt xong, cả 4 em xuống dưới đê rửa chân tay thì không may bị rơi trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Do không biết bơi nên 3 em gồm Niệm, Na, Quyên bị nước nhấn chìm. Riêng em Năm đã may mắn bám vào được đám cỏ và bò lên bờ.

Di ảnh 2 chị em Na (12 tuổi) và em Niệm (11 tuổi) bị đuối nước thương tâm.
Di ảnh 2 chị em Na (12 tuổi) và em Niệm (11 tuổi) bị đuối nước thương tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân các em cùng quyền địa phương vội vã ra ứng cứu tuy nhiên đã quá muộn màng. Đến 7h30’ sáng cùng ngày, thi thể của 3 em đã được người nhà tìm thấy dưới hố nước sâu.

Cùng ngày, gia đình cũng đã tiến hành mai táng 3 em theo phong tục địa phương.

Được biết, trong số các nạn nhân tử vong thì em Na và Niệm là 2 chị em ruột trong nhà. Do gia cảnh khó khăn nên em Na đã phải nghỉ học giữa chừng. Em Niệm hiện đang học lớp 5E, trường tiểu học Quỳnh Lập.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại